Người Hà Nội xót xa những con phố trụi bóng cây xanh

Thời sựThứ Ba, 24/03/2015 07:07:00 +07:00

Những con đường từng rợp bóng cây ở Hà Nội nay chỉ còn lại trơ trụi hình khối của những tòa nhà khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối và lo lắng cho một mùa hè

(VTC News) – Những con đường từng rợp bóng cây ở Hà Nội nay chỉ còn lại trơ trụi hình khối của những tòa nhà, nhiều người không khỏi tiếc nuối và lo lắng cho một mùa hè sắp tới.

Đường Nguyễn Chí Thanh, con đường từng đạt giải “Đường đẹp nhất Việt Nam năm 2001 – 2002) nay chỉ còn lại trơ trụi hình khối của những tòa nhà. Màu xanh của lá cây dường như đã biến mất hẳn trên con phố này khi vừa qua gần 400 cây xanh đã bị chặt hạ.

Đường Nguyễn Chí Thanh trơ trụi không còn bóng cây 
Sau khi chặt hạ, sở Xây dựng TP Hà Nội đã cho trồng lại một loạt cây mới đồng nhất với nhau. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian để những thân cây mới có thể phát triển và tỏa bóng mát như cũ.

Quang cảnh đường Nguyễn Chí Thanh chỉ vài ngày trước Tết Âm Lịch và sau ngày 19/3  
 
Nhiều người dân sống và làm việc trên con đường này xót xa ngậm ngùi, hàng cây xanh rợp bóng mát nay đã không còn, thay vào đó là những thân cây còi cọc, trơ trụi.

Bạn Ng.P Linh (Sinh viên ĐH Giao Thông Vận Tải) chia sẻ: “Năm đầu tiên em lên thi Đại học, sau giờ thi hai bố con thường tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây bên hồ Ngọc Khánh. Chắc phải mất rất lâu nữa thì đường Nguyễn Chí Thanh mới có lại được hàng cây xanh tốt đến vậy.”

Hàng cây mới trồng trơ trụi trên đường Nguyễn Chí Thanh 
Bác Dũng, (Người dân sống ở khu tập thể trên đường Nguyễn Chí Thanh) cho biết: “Nhà tôi chuyển về đây cũng gần hai chục năm, nhờ có tán cây cổ thụ trước cửa nhà mà mùa hè thì bớt nắng, mùa đông cũng che được gió. Còn mùa hè năm nay thì chắc phải mua bạt về che thôi.”

Những người dân sống và làm việc trên con đường này không khỏi xót xa ngậm ngùi cho hàng cây nhiều năm tuổi bị chặt hạ. 

Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua cổng Đài Truyền Hình Việt Nam trước tết Âm lịch. 

Và sau ngày 19/3 

Hàng cây trên đường Lê Duẩn cũng bị chặt hạ. Theo quan sát của PV báo điện tử VTC News, thân cây không hề có dấu hiệu sâu hay mục 

Một ông bố trẻ dạy con trai mình cách yêu thương và bảo vệ môi trườngnên đã thắt chiếc nơ vàng lên thân cây dù cây đã bị chặt hạ
Mặc dù không nằm trong đề án chặt hạ 6.700 cây xanh nhưng nhiều người cũng không khỏi tiếc nuối hàng cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi bị chặt hạ để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao vào những ngày đầu năm 2015.

Đường Nguyễn Trãi, trước và sau khi hàng cây cổ thụ bị chặt hạ. 




Video: GS. Nguyễn Lân Dũng nói về dự án cây xanh


Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn