Người Hà Nội trốn cái nóng kinh hoàng dưới 'lòng đất'

Thời sựThứ Sáu, 29/05/2015 04:43:00 +07:00

Nắng nóng kinh hoàng, nhiều người Hà Nội phải xuống hầm đường bộ để tìm chỗ ngả lưng, trốn nóng.

(VTC News) - Nắng nóng kinh hoàng, nhiều người Hà Nội phải xuống hầm đường bộ để tìm chỗ ngả lưng, trốn nóng.

Khi nhiệt độ ngoài trời vượt 40 độ C, không khí oi bức và ngột ngạt, nhiều người đã chọn hầm đường bộ là nơi lý tưởng nghỉ ngơi.
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng nhất trong nhiều năm qua 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các hầm đi bộ như Ngã Tư Sở, trên đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không khí khá mát mẻ, sạch sẽ nên người dân đã tận dụng không gian này để nghỉ trưa, giải nhiệt cho mùa hè.

Anh Tú (quê Hà Nam) làm công nhân trên đường Nguyễn Xiển chia sẻ: "Dưới hầm đi bộ mát mẻ hơn, tôi làm công trường ở gần đây nên tranh thủ tới để ngả lưng buổi trưa. Còn ngoài trời nhiệt độ cao lắm, không tài nào nằm chợp mắt được".

 Người dân xuống hầm đi bộ giải nhiệt
Người lao động tranh thủ ngủ trưa dưới hầm đi bộ trên đường Nguyễn Xiển 

Nhiều nơi như hồ Tây, hồ Linh Đàm cũng trở thành bãi tắm miễn phí, dân thủ đô nô nức kéo nhau đến giải nhiệt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hiện tượng nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài hơn 10 ngày nữa. Riêng khu vực miền Trung, tình trạng nhiệt độ tăng cao đã kéo dài hơn 28 ngày, phá kỉ lục trong vòng 15 năm qua.

Trẻ em thích thú khi được tắm tại hồ Linh Đàm 

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn