Người Hà Nội sẽ phải đi khám bệnh xa hơn?

Thời sựThứ Hai, 19/12/2011 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Dự kiến, nhiều bệnh viện lớn của Hà Nội sẽ phải di dời khỏi nội thành nên người dân ở đây muốn khám bệnh sẽ phải di chuyển xa hơn.

(VTC News) – Dự kiến, nhiều bệnh viện lớn của Hà Nội sẽ phải di dời khỏi nội thành nên người dân ở đây muốn khám bệnh sẽ phải di chuyển xa hơn.

Việc di dời các bệnh viện khỏi nội đô sẽ giảm tải, tăng chất lượng phục vụ bệnh nhân? Ảnh: Tuổi Trẻ 

Trong cuộc họp giữa Bộ Y tế với UBND thành phố Hà Nội về tình hình các bệnh viện trên địa bàn, lãnh đạo TP cho biết, dự kiến sẽ có nhiều bệnh viện lớn đang quá tải phải di dời khỏi nội thành.

Đó là bệnh viện Việt Đức, Lão khoa Trung ương, Lao và bệnh phổi Trung ương, Bạch Mai, Phụ sản Trung ương; Tai mũi họng Trung ương, Hữu nghị, Da liễu Trung ương, Mắt Trung ương, Bệnh viện Quốc tế kỹ thuật cao, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Răng hàm mặt và Viện tim mạch quốc gia...

Diện tích đất tại các cơ sở y tế đã di dời được chuyển đổi thành các cơ sở nghiên cứu, y tế dự phòng hoặc dịch vụ khám chữa bệnh phục vụ dân cư đô thị trung tâm. Còn tại nơi chuyển đến của các bệnh viện tuyến trung ương phải đảm bảo không nằm trong khu đô thị và phải cách trung tâm thành phố trong vòng bán kính từ 25 đến 30km.

Trước mắt để giảm tình trạng quá tải, nhiều bệnh viện tính đến việc xây dựng cơ sở 2 tại khu vực ngoại thành.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện Sở quản lý 41 bệnh viện công lập, tổng số 8.545 giường bệnh, 28 bệnh viện ngoài công lập có quy mô nhỏ với tổng số 928 giường bệnh.

TP Hà Nội sẽ tập trung di dời 2 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế, gồm khu vực điều trị của Bệnh viện Phổi Hà Nội và Trung tâm phòng chống lao - bệnh phổi Hà Đông. Đồng thời chuẩn bị xây mới các Bệnh viện: phổi Hà Đông, Truyền nhiễm Hà Nội, Nhi Hà Nội, Xanh pôn cơ sở 2 và Mắt Hà Nội tại 5 cụm bệnh viện ở ngoại thành.

PV

Bình luận
vtcnews.vn