Người Hà Nội sắm Tết ở đâu?

Kinh tếThứ Bảy, 06/02/2016 07:16:00 +07:00

Dịp áp Tết, người Hà Nội có thể đến các siêu thị lớn hoặc chợ dân sinh, chợ hoa để sắm Tết cho gia đình.

(VTC News) - Dịp áp Tết, người Hà Nội có thể đến các siêu thị lớn hoặc chợ dân sinh, chợ hoa để sắm Tết cho gia đình.

Chợ Hàng Bè
Đây là khu chợ ra đời từ lâu, nơi đây bày bày các loại thực phẩm và đồ ăn chế biến sẵn. Các quầy hàng của chợ nằm trên các phố Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, ngõ Trung Yên. Nhiều chị em tới đây tìm mua gà cúng luộc sẵn, xôi, chè, hàng mã, hoa. 
 
Ngoài ra chợ Hàng Bè còn có gian hàng bán rau, củ, quả,  thịt bò kèm bò khô...Các hàng hóa ở chợ Hàng Bè nổi tiếng tươi, ngon, hấp dẫn, mức giá cao hơn nơi khác một chút nhưng vẫn rất đắt khách.

Chỉ cần dạo quanh khu chợ trong 30 phút -1 tiếng có thể mua được kha khá các thực phẩm cho mấy ngày Tết của gia đình.

Siêu thị Big C
 
Big C là trung tâm mua sắm luôn luôn đông khách hàng mỗi dịp Tết. Những ngày này, Big C Thăng Long, Big C The Garden, Big C Long Biên... ở Hà Nội bày bán rất nhiều các mặt hàng phục vụ Tết từ thực phẩm tươi, rau sạch, bánh kẹo, giỏ quà Tết...

Với mức giá rẻ, hấp dẫn cùng nhiều chương trình giảm giá cho các mặt hàng khác nhau đã thu hút lượng khách đáng kể trong nhiều năm qua.
Aeon Mall Long Biên
 
Năm 2015, sự kiện khai trương trung tâm mua sắm Aeon Mall Long Biên đã chứng kiến lượng khách đông đảo tới đây tham quan, mua sắm, ăn uống. Ngoài các khu vui chơi cho trẻ em, rạp chiếu phim, bể bơi...ở đây có khu bán hàng 16.000 m2.

Khu vực này chia thành nơi bán thực phẩm, hàng dệt may, hàng gia gia dụng, giải trí...Tới đây, khách hàng vừa mua sắm vừa cùng gia đình ăn uống hoặc vui chơi giải trí những ngày cuối năm.

Chợ Đồng Xuân
 
Đây là khu chợ đầu mối lâu đời của Hà Nội. Tại đây có bán các mặt hàng phục vụ Tết như: ô mai, bánh kẹo, mứt, các loại hạt...cho đến đồ khô như: măng khô, miến, mộc nhĩ...các loại đồ trang trí đủ màu sắc đa dạng. Đây là nơi có số lượng hàng hóa lớn, cung ứng cho thị trường Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận và nhiều nơi trong cả nước. 
Chợ dân sinh truyền thống
 
Hiện nay, ở Hà Nội, có mạng lưới chợ dân sinh rộng khắp. Đây là nơi mà nhiều bà nội trợ vẫn lựa chọn mua sắm hàng ngày từ thực phẩm, hoa quả, các loại quần áo...

Dịp Tết, chợ dân sinh cũng đầy ắp các mặt hàng trong đó nhiều nhất là rau xanh, các loại thịt, gà, vịt, đồ ăn chế biến sẵn...

Chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Hàng Lược
Nếu bạn muốn mua các loại hoa, đào...có thể tìm đến 2 khu chợ này. Chợ hoa Hàng lược là chợ lâu đời, tại đây có bán nhiều loại hoa khác nhau như: bích đào đào, cúc, đào trắng... Ngoài ra còn có các đồ trang trí kiểu cổ như lư bằng đồng, các con vật trang trí.
 
Chợ hoa Quảng Bá nằm trên con đường dọc đê Nghi Tàm, Tây Hồ. Nơi đây nổi bật với những dãy dài bán đào, bên trong chợ có các quầy bán hoa hồng, hoa cúc, lay ơn, hoa ly... cùng nhiều cây hoa đắt tiền được đưa về từ Đà Lạt hoặc nhập từ nhiều nước trên thế giới để trang trí Tết.

Phố Hàng Mã
 
Những ngày giáp Tết, phố Hàng Mã đỏ rực với các loại đồ trang trí đẹp mắt, ấn tượng. Ngoài đèn, dây trang trí với dòng chữ "chúc mừng năm mới", "tấn tài tấn lộc" thì các quầy hàng còn bày bán phong bao lì xì, hoa để trên ban thờ, hoa lụa, hoa giấy, đồ mã để cúng.

Mỗi dịp Tết đến, nhiều người lại tìm tới đây để mua sắm, ngắm cả con phố nổi bật với màu đỏ may mắn giữa Hà Nội bận rộn cuối năm.

Nghi Dung
Bình luận
vtcnews.vn