Người Hà Nội lùng mua thời trang hàng hiệu giá bèo ngày giá rét

Kinh tếThứ Ba, 08/12/2015 07:25:00 +07:00

Đầu đông, các loại quần áo hàng thùng với mức giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/chiếc lại được nhiều người lùng mua.

(VTC News) - Đầu đông, các loại quần áo hàng thùng với mức giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/chiếc lại được nhiều người lùng mua.

Hàng thùng vốn không còn xa lạ với nhiều người dân Hà Nội. Ưu điểm của hàng thùng là giá rẻ, chất lượng tốt. Đặc biệt, nếu là những khách hàng sành sỏi thì có thể chọn lựa được những món hàng hiệu "xịn" tại các cửa hàng chuyên bán hàng thùng.

Đầu đông, các khu chợ hàng thùng tấp nập. Ảnh: Ngọc Vy
Đầu đông, các khu chợ hàng thùng tấp nập. Ảnh: Ngọc Vy 
Nhược điểm của hàng thùng là khách hàng phải mất công lựa chọn mới tìm được món đồ ưng ý, vì đa số hàng thùng là hàng cũ, đã qua sử dụng, hàng lỗi mốt. Ngoài ra, nếu không cẩn thận khách hàng cũng sẽ mua phải những món đồ bị rách hoặc có lỗi nhỏ.


Tuy nhiên, với ưu điểm vượt trội về giá và độ "độc", quần áo hàng thùng vẫn là một mặt hàng thời trang ưa chuộng của giới trẻ.

Như thường lệ, cứ đến đầu mùa đông, Hoa (sinh viên năm thứ 4 - Đại học Ngoại thương) lại đi săn các loại quần áo hàng thùng. Theo Hoa, các loại quần áo này giá chỉ bằng 1/2 giá của đồ mới, trong khi chất liệu và kiểu dáng thì quá đẹp.

Các mặt hàng giày dép cũng hút khách. Ảnh: Ngọc Vy
Các mặt hàng giày dép cũng hút khách. Ảnh: Ngọc Vy 
"Một chiếc áo khoác da mới có giá trên dưới 1 triệu đồng/chiếc, nhưng nếu mua ở hàng thùng, chiếc áo này giá chỉ còn một nửa. Chất liệu da lại đẹp hơn hẳn hàng trong nước. Tôi có 1 chiếc áo da mua cách đây 2 năm, nhưng đến giờ da vẫn như mới, không bị nổ hay bong tróc", Hoa cho hay.


Theo kinh nghiệm của Hoa, muốn mua được một chiếc áo da xịn nên xem kỹ phần cổ của áo da vì da xịn sẽ không bị bạc, rách, da sẽ mềm, có nếp gấp, đàn hồi tốt.

Là tín đồ của hàng thùng 10 năm nay, chị Ngọc Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị và gia đình dùng quen đồ hàng thùng nhiều năm nay, đồ hàng thùng vừa rẻ, vừa đẹp, chất liệu thì hàng Trung Quốc, thậm chí hàng sản xuất trong nước cũng khó sánh bằng.
Quần áo hàng thùng được treo gọn gàng tại chợ Hàng Da. Ảnh: Ngọc Vy
Quần áo hàng thùng được treo gọn gàng tại chợ Hàng Da. Ảnh: Ngọc Vy 
Chị Ngọc Anh chia sẻ, bí kíp để chọn được những đồ hàng thùng ưng ý là người mua phải kiên trì, bới đi bới lại nhiều lần. Đặc biệt, người mua cũng cần phải cảnh giác với những món đồ còn mới nguyên, bởi lẽ đây không phải là hàng thùng mà là hàng mới bị lỗi được các chủ hàng trà trộn vào hàng thùng để bán nhằm kiếm lời. Thực tế, những chiếc quần áo hàng thùng "xịn" có mức giá khá cao, vì vậy, nhiều hàng mới, lỗi nếu trà trộn vào thành hàng thùng được sẽ dễ bán hơn rất nhiều.


Vì vậy, hãy nhớ kiểm tra nhãn mác của sản phẩm xem có phải là hàng cũ thật không. Nếu mác sản phẩm chỉ bị nhăn lại mà không có dấu hiệu sờn chứng tỏ đó là hàng thùng giả. Ngoài ra, cần kiểm tra các chi tiết nhỏ như khuy áo, đai áo hay những chiếc áo cách điệu nhằm tránh mua phải những sản phẩm bị lỗi, sửa sẽ khiến dáng áo bị hỏng khi mặc.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của chị Ngọc Anh, người bán quần áo hàng thùng thường "hét" giá rất cao, vì vậy, người mua chỉ nên trả giá bằng 1/3 đến 1/2 giá người bán đưa ra.
Ảnh: Ngọc Vy
Ảnh: Ngọc Vy 
Quần áo hàng thùng từ lâu đã trở thành một xu hướng mua sắm hot của người tiêu dùng. Từ những người có thu nhập thấp, dân công sở cho đến nhà giàu đều có sở thích diện những mẫu quần áo hàng thùng hàng hiệu và độc lạ.


Thông thường, hàng thùng thường được đánh về theo kiện từ nước ngoài như Mỹ, Nhật, Anh… với giá nguyên kiện dao động trong khoảng 5-7 triệu, thậm chí 10-15 triệu đồng. Sau khi hàng được lấy về, các chủ buôn sẽ mở kiện và phân loại sản phẩm. Những sản phẩm được chọn lựa kỹ càng ngay sau khi mở kiện còn được gọi là hàng nước một, có giá bán ra khá đắt, nhưng vẫn rẻ hơn hàng hiệu và chất lượng đảm bảo và mẫu mã đẹp. Những mặt hàng này chỉ có những khách hàng “ruột”, hay các cửa hiệu hàng thùng xịn mới có thể lấy được. Các sản phẩm còn lại sẽ được phân ra hàng nước hai, nước ba, rồi đến loại hàng chất đống có giá chỉ 10.000 - 15.000 đồng/ chiếc.

Tại Hà Nội, những khu vực chuyên bán quần áo hàng thùng có thể kể đến như: Chợ Đông Tác, chợ Kim Liên, chợ Hàng Da,...Trong đó, chợ Hàng Da được đánh giá là khu chợ có hàng đẹp và xịn nhất.

Theo khảo sát của phóng viên VTC News, không khí mua sắm đầu mùa đông năm nay tại các chợ hàng thùng đã bắt đầu sôi động, tuy nhiên, so với những năm trước, lượng khách đến mua sắm vẫn rất hạn chế. Một tiểu thương bán hàng thùng cho biết, do thị trường quần áo ngày càng bão hòa, nhiều thương hiệu thời trang giảm giá mạnh nên sức cạnh tranh của hàng thùng không còn như trước nữa.


Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn