Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng

Thị trườngThứ Tư, 19/02/2020 06:47:48 +07:00
(VTC News) -

Sầu riêng hạt lép được bán với giá 450.000 đồng/thùng đang được bày bán tại Hà Nội khiến nhiều người đổ xô đi mua.

 

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 1

Chiều 18/2, một chủ xe container đã hạ hàng trên đường Phạm Hùng, Hà Nội để bán tháo số sầu riêng không xuất đi được Trung Quốc.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 2

Sầu riêng hạt lép được bán đồng giá 450.000 đồng/thùng 8k.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 3

Mỗi thùng có từ 3-4 quả sầu riêng đã chín hoặc vài ngày tới sẽ chín.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 4

Theo chủ hàng, lượng sầu riêng được bán khoảng 14 tấn, tương đương gần 2.000 thùng sầu riêng.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 5

Người này cũng cho biết, đây là sầu riêng giống Thái, hạt lép nên không ngọt như sầu riêng hạt to nhưng có vị bùi hơn.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 6

 

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 7

Theo chia sẻ, đây là sầu riêng không qua được biên giới do ùn tắc nên quay về bán với giá rẻ để giảm thiểu thiệt hại.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 8

Rất nhiều người đã chung tay để mua sầu riêng giải cứu, người mua ít thì một thùng, nhiều thì 4-5 thùng.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 9

 

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 10

Nhiều quả đã chín, chỉ cần tác động nhẹ là vỏ sẽ tự tách ra.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 11

Sầu riêng được bán theo thùng nặng 8kg. Nếu ăn ngay chủ hàng sẽ chọn cho khách quả chín, nếu chưa sử dụng ngay sẽ chọn những quả xanh hơn có thể để được vài ngày.

Người Hà Nội chen nhau 'giải cứu' sầu riêng  - 12

Chỉ trong một thời gian ngắn hơn một nửa xe sầu riêng đã được tiêu thụ.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến ngày 17/2, tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, dù đã xuất đi được nhiều xe nông sản nhưng vẫn còn tồn nhiều xe chưa đi được, cụ thể:

Tại tỉnh Lạng Sơn:

+ Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: ​​Xuất 171 xe (nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, khẩu trang, nước rửa tay, găng tay); Nhập 62 xe (linh kiện điện tử, khẩu trang, nước rửa tay, găng tay, nông sản: lê, hành, tỏi, nấm..., máy móc..)

Tồn 338 xe nông sản, hoa quả (Mít, thanh long, ớt, nhãn), linh kiện điện tử xuất khẩu.

​​+ Cửa khẩu Tân Thanh: Không phát sinh; không tồn.

​​+ Cửa khẩu Cốc Nam: Không phát sinh; tồn 10 xe (lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm).

​​+ Cửa khẩu Chi Ma: tồn 4 xe xuất khẩu (một xe tái nhập khẩu thạch đen; một xe hạt tiêu, 2 xe quả sung khô).

+ Cửa khẩu Ga Đồng Đăng: Nhập khẩu 34 toa thép, than điện cực; tồn nhập 15 toa, trong đó 8 toa thép tấm, 7 toa quặng sắt

- Tại tỉnh Lào Cai:

+ Tổng số xe xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành II: 239 xe.

Trong đó: xuất khẩu: 56 xe thanh long; nhập khẩu: 150 xe

+ Hiện tại cửa khẩu còn tồn đọng khoảng 200 xe trái cây tươi đang chờ xuất; không còn tồn hàng nhập khẩu.

- Tại tỉnh Quảng Ninh: Tiếp tục cập nhật

- Các tỉnh khác không có diễn biến phát sinh.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn