Người gọi điện cho ‘hiệp sĩ’ Thanh Hải có phải là Tuấn ‘khỉ’?

Pháp đìnhChủ Nhật, 02/02/2020 22:47:00 +07:00
(VTC News) -

Công an tỉnh Bình Dương xác định, người gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tự xưng Tuấn “khỉ” chỉ là kẻ mạo danh.

Ngày 2/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua xác minh, cơ quan điều tra khẳng định người gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải không phải là bị can Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi), kẻ nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi. 

Công an đang điều tra để làm rõ người gọi cho “hiệp sĩ” Thanh Hải là ai và có mục đích gì.

Người gọi điện cho ‘hiệp sĩ’ Thanh Hải có phải là Tuấn ‘khỉ’? - 1

Tuấn ‘khỉ’ - kẻ bắn chết 4 người ở sòng bạc và 1 người nữa trên đường chạy trốn.

Chiều 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (biệt danh Minh "si-đa", sinh năm 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy, mang theo súng AK bán xếp đến vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thanh Đông. Tại đây, do mẫu thuẫn cờ bạc, Tuấn nổ súng làm 4 người chết và 1 người bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt xe SH rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Tuấn bắn chết một người nữa để cướp xe máy.

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, Bộ đội Biên Phòng, Công an các tỉnh thành lân cận vẫn ráo riết truy bắt Tuấn và đồng phạm Phạm Thanh Tâm, kẻ giữ 1 tỷ đồng mà Tuấn cướp được. Tuấn được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động. Không loại trừ khả năng tên này sẽ đến các địa phương khác ẩn náu và tiếp tục gây án.

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn