‘Người giấu mặt’ cởi áo ngực: Trò nhảm nhí vô bổ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 15/12/2013 10:30:00 +07:00

(VTC News) – Người giấu mặt đang chứng tỏ là một chương trình nhảm nhí vô bổ, cố lôi kéo khán giả bằng màn lột quần áo phản cảm.

(VTC News) – Người giấu mặt đang chứng tỏ là một chương trình nhảm nhí vô bổ, cố lôi kéo khán giả bằng màn lột quần áo phản cảm trên sóng truyền hình.

Người giấu mặt, một chương trình truyền hình thực tế dựa theo format của Big Brother đã lên sóng truyền hình Việt Nam lần đầu tiên ngày 12/11 vừa qua.

Chương trình được giới thiệu rầm rộ: 2 tỉ người trên thế giới xem mỗi năm và phần thưởng ‘khủng’ giành cho người thắng cuộc lên đến hơn 2 tỷ đồng. 12 thí sinh bước vào ngôi nhà chung để tham dự chương trình này được chọn toàn là những hot boy, hot girl.

Sự cố hay chiêu trò PR?


Trải qua 1 tháng phát sóng, chương trình khá im ắng trên truyền thông cũng như trên các diễn đàn so với các gameshow đình đám khác đang lên sóng như Giọng hát Việt, Vietnam’s Next Top Model 2013…
 
Phải đến tập 31 được phát sóng trên kênh VTV6 đêm 12/12 vừa qua, chương trình Người giấu mặt mới thực sự khiến dư luận nổi sóng bởi hành động cởi quần áo phản cảm của các thí sinh, nhất là 2 nữ thí sinh Quỳnh Trang và Trish Lương.

Clip lột đồ phản cảm của Người giấu mặt

Trong thử thách tuần là giảm cân để giành lấy giải thưởng là một phiếu được giảm đề cử bị loại, các thí sinh đã cởi bớt quần áo mặc trên người, mặc rất kiệm vải.

Quỳnh Trang và Trish Lương là hai thí sinh ‘chơi trội’ đã cởi hết cả áo ngực, chỉ mặc một chiếc quần ngắn cũn để giảm…vài gram khi đứng lên bàn cân.

Khi lên sóng truyền hình, dù được làm mờ những hình ảnh từ góc quay phía trước nhưng hình ảnh các thí sinh nữ vô tư cởi áo ngực, quần lót để giảm cân vẫn rất phản cảm.

Trước đó, những hình ảnh 2 nữ thí sinh này trần như nhộng cũng được truyền thông của nhà sản xuất gửi cho phóng viên các trang báo, mạng giới thiệu rầm rộ trước khi chương trình phát sóng mà không được làm mờ.
Nguoi giau mat
 
Nguoi giau mat
Quỳnh Trang và Trish Lương cởi hết áo để giảm cân. 
Sau khi báo chí và dư luận phản ứng, đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và phía nhà sản xuất BHD đã lên tiếng xin lỗi, giải trình nguyên nhân chỉ vì ‘bộ phận truyền thông của nhà sản xuất đã gửi nhầm một số hình ảnh chưa được kiểm duyệt của chương trình ra bên ngoài’.

Có thể thấy, việc ‘giải trình’ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất ở đây chỉ là một cách ngụy biện bởi sự phản cảm ở đây không phải chỉ là nhìn thấy rõ hay thấy mờ mờ mà là hành động lột đồ.

Dù làm mờ một số hình ảnh phía trước cơ thể các nữ thí sinh khi lên sóng nhưng hành động lột hết cả nội y của họ vẫn không thay đổi. Đây là một hành động phản cảm, xem thường khán giả.

Có thể, những người phóng khoáng hơn sẽ xem việc phụ nữ cởi trần, thậm chí nude 100% chẳng có gì là phản cảm bởi cơ thể họ cũng mang một vẻ đẹp của tạo hóa.

Tuy nhiên, đều đáng nói là phải đúng lúc, đúng chỗ chứ không phải cởi hết đồ trong một tình huống rất vô duyên, không đáng có trên phương tiện công cộng.

Riêng về cách lý giải của phía nhà sản xuất thì thật khó tin! BHD là một công ty lớn, từng sản xuất nhiều chương trình truyền hình thực tế đình đám và có bộ phận truyền thông rất chuyên nghiệp.

Việc nhầm lẫn một vài hình ảnh có thể chấp nhận được nhưng đây là nhầm lẫn nguyên một loạt ảnh để gửi cho báo chí đăng tải.

Ngoài hình ảnh, việc các thí sinh khỏa thân để giảm cân cũng được truyền thông BHD chú trọng thông tin rất chi tiết trước khi phát sóng.
Nguoi giau mat
Nhà sản xuất gửi nhầm ảnh khỏa thân của thí sinh? (ảnh đã được làm mờ) 
Với những người làm truyền thông, họ thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tung hàng loạt ảnh khỏa thân của thí sinh cho phóng viên các trang báo, mang.

Tuy nhiên, hiệu ứng mà nó mang lại đều có lợi cho nhà sản xuất bởi họ thu hút được khán giả xem chương trình và kiếm được món tiền lớn từ quảng cáo, tin nhắn.

Vì vậy, scandal luôn là những chiêu trò đồng hành với truyền hình thực tế để nhà đài tăng lượng khán giả. Và với Người giấu mặt, một chương trình nhạt nhẽo ngay từ mùa đầu tiên thì một quả bom scandal hẳn cũng rất cần thiết để tạo sự quan tâm của khán giả và truyền thông.

VTV6 có vô can?

Về trách nhiệm trong scandal này, đầu tiên là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bởi thí sinh có làm gì đi nữa thì chính anh mới là người chọn các cảnh quay và dàn dựng chương trình.
Nguyen Quang Dung
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. 
Có thể thấy, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn nhiều góc quay tập trung cảnh các thí sinh nữ cởi trần chứ không phải chỉ một góc quay phía sau lưng.

Anh cũng muốn phô bày ra cảnh ‘hấp dẫn’ này nên mới chọn lựa nhiều góc máy quay khác nhau để đưa vào tập phát sóng một cách tập trung chứ không phải chỉ lướt qua.

Trên nữa, VTV6 là đơn vị phát sóng chương trình này. Đại diện nhà sản xuất đã khẳng định rằng: ‘khi tập phát sóng ngày 12/12 của chúng tôi lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam thì những hình ảnh này đã được VTV6 kiểm duyệt kỹ lưỡng và xoá mờ một số hình ảnh có thể gây phản cảm hoặc khó chịu cho người xem và chỉ xuất hiện nhằm mục đích để khán giả truyền hình hiểu về nội dung câu chuyện’.

Như vậy, chính VTV6 cũng không thẩm định được những cảnh quay phản cảm trước khi phát sóng. ‘Mục đích để khán giả truyền hình hiểu về nội dung câu chuyện’ của nhà sản xuất cũng chỉ là cái cớ, bởi đâu phải cần quay cận cảnh, tập trung nhiều góc máy thì khán giả mới hiểu rằng, các thí sinh nữ đang lột hết áo ra.

Điều đáng nói hơn nữa, VTV6 là một kênh giáo dục, giải trí dành cho thanh thiếu niên của Đài truyền hình Việt Nam. Dù đã được Việt hóa khá nhiều nhưng phiên bản Big Brother đang chứng tỏ nó chưa phù hợp với khán giá Việt Nam mà đây là một chương trình nhảm nhí, vô bổ.

Trong chương trình Người giấu mặt phát vào giờ vàng mỗi tối (20h), khán giả xem chỉ thấy các thí sinh chơi xấu nhau, sống giả tạo lắm mặt và có cả cảnh sờ soạng nhau của thí sinh đồng tính nữ. Truyền thống, văn hóa Việt Nam không cổ súy những điều này.
Big Brother
Tại nhiều quốc gia, Big Brother từng gây sốc với những cảnh nóng. 
Tại nhiều quốc gia, Big Brother từng gây sốc và cũng bị nhiều phản ứng trái chiều khi chiếu cảnh thí sinh tkhỏe thân, nam nữ tắm chung, ngủ chung, sờ soạng nhau và cả những chuyện phòng the trần trụi.

Không hiểu, VTV6 đưa Người giấu mặt, một chương trình có format không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam lên sóng giờ vàng mỗi ngày để định hướng gì cho giới trẻ?

Dù bị truyền thông và dư luận phản ứng  dữ dội nhưng VTV6, đại diện là nhà báo Tạ Bích Loan, Trưởng ban Thanh thiếu niên, vẫn tìm cách chống chế, không xin lỗi khán giả: 'Với tập phát sóng ngày 12/12, các biên tập viên của Ban Thanh thiếu niên đã kiểm soát tối đa các cảnh 'nhạy cảm'. Tuy nhiên khi phát sóng, một số khán giả vẫn có thể thấy hơi 'gợn', không hài lòng'.

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn