Thời tiết nồm ẩm, người già, trẻ nhỏ đổ bệnh
Thời tiết nồm ẩm, số ca nhập viện do khó thở, suy hô hấp, cảm cúm tăng 20-30%, đa số là người già và trẻ nhỏ.
Thời tiết nồm ẩm, số ca nhập viện do khó thở, suy hô hấp, cảm cúm tăng 20-30%, đa số là người già và trẻ nhỏ.
3 năm trước, sau một trận ốm, cụ Khơng yếu dần rồi ngưng thở, gia đình đang chuẩn bị hậu sự thì cụ sống lại và khỏe mạnh cho đến nay, ở tuổi 119.
Thời tiết thất thường ở Hà Nội những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, nhiều ca phải nhập viện cấp cứu vì hô hấp.
Sự phát triển của Internet không chỉ lôi cuốn người trẻ tham gia các nền tảng MXH như Facebook, Zalo, Instagram… mà còn có sức hấp dẫn đặc biệt với người cao tuổi.
Nếu bạn vẫn băn khoăn có nên sử dụng đồng hồ định vị cho người già hay không thì đừng bỏ qua bài viết này.
Cậy mình có tuổi, người đàn ông ngang nhiên cướp chỗ ngồi của người khác trên tàu, vung nắm thuốc lên dọa “tôi bị cao huyết áp và bệnh tim”.
Anh Lý xin nghỉ việc hẳn, về làm con cưng của cha mẹ, mặc cho bị nói anh là kẻ ăn bám, công tử bột, anh vẫn quyết định làm một cậu con trai ngoan ngoãn full-time.
Phụng dưỡng cha mẹ già là bổn phận, nghĩa vụ của con cái được quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình, là một nét văn hóa quý báu của người Việt Nam.
Mục tiêu của Đà Nẵng là đến năm 2025, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh.
Để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông, người cao tuổi cần chú ý một số biện pháp nâng cao sức khỏe.
Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ ảnh “Già có gì vui?” muốn nhắn nhủ tới những người cao tuổi, hãy tận hưởng tuổi già bởi cuộc sống còn nhiều niềm vui mà đôi khi chúng ta không nhận ra.
Bình quân mỗi người cao tuổi có 3 bệnh, đối diện với nguy cơ tàn phế do quá trình lão hóa, chi phí điều trị lớn.
Do nắm bắt được chính sách cũng như lợi ích của BHXH mà nhiều người lúc về già mừng vui vì lương hưu tăng cao, có người cao gấp 10 lần.
Muốn "tạm biệt" béo phì, người cao tuổi phải hiểu rõ nguyên nhân gây béo phì và lên kế hoạch giảm cân có mục tiêu.
Khi bước vào tuổi già, các chức năng của cơ thể dần thoái hóa, từ đó dẫn đến nhiều căn bệnh.
Theo chuyên gia, các thuốc kháng virus đều có tác dụng phụ, chống chỉ định hoặc nguy cơ tương tác thuốc cần phải lưu ý, nên người bệnh không nên tùy tiện sử dụng.
Các cụ không chơi thì thôi, một khi đã bung xõa thì các cháu không có tuổi.
Ngày 7/12, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP về việc ban hành kế hoạch triển khai "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" tử vong do COVID-19.
Dưới góc máy chuyên nghiệp của người cháu, hình ảnh bà cụ và chú chó cưng hiện lên thật đẹp qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Đại diện Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa trả lời về thông tin người trên 65 tuổi, mắc bệnh nền khi đến Bệnh viện tiêm vaccine COVID-19 phải đóng 388.000 đồng.
Nhiều người già mắc bệnh nền tại TP.HCM ngồi xe lăn, chống gậy đến BV Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức tiêm vaccine, để an toàn họ được test nhanh COVID-19 miễn phí.
Là một tỉnh miền núi, biên giới, trình độ dân trí không đồng đều nhưng tại Kon Tum, nhiều người dân, người lao động từ lâu đã hiểu được giá trị của chính sách BHXH.
Khi có người bị đột quỵ, không được tự ý cho uống hoặc nhỏ thuốc hạ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác.
Nhiệt độ giảm sâu ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc khiến cho sức khoẻ của nhóm người cao tuổi bị ảnh hưởng, nhiều người phải nhập viện điều trị.
Người cao tuổi gặp thời tiết lạnh dễ tổn thương mạch máu não dẫn đến đột quỵ, do vậy, trong những ngày nhiệt độ giảm thấp, người già không nên ra ngoài tập thể dục.
Thu, 24 tuổi, Hà Nội tới khám ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương khi nửa mặt bên phải cảm giác tê, miệng méo, mắt phải không thể nhắm kín.
Công an huyện Lệ Tân, tỉnh An Huy, Trung Quốc cảnh cáo nhóm người già chặn xe cưới, đồng thời yêu cầu họ bồi thường thiệt hại và xin lỗi nạn nhân.
Nắng nóng kéo dài khiến số người già nhập viện do mắc các các bệnh về huyết áp, chóng mặt, đau đầu… tăng đột biến, thậm chí có người phải cấp cứu.
Sau một thời gian điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Khansari ở thành phố Arak, cụ bà Saltanat Akbari hồi phục sức khỏe và vừa được xuất viện.