Người gây ra vụ rò rỉ khí gas ở Bình Dương đã tử vong

Thời sựThứ Hai, 23/04/2012 08:41:00 +07:00

Đã có thêm nạn nhân tử vong trong vụ rò rỉ khí gas làm cháy khu nhà trọ tại khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Đã có thêm nạn nhân tử vong trong vụ rò rỉ khí gas làm cháy khu nhà trọ tại khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Đó là nạn nhân Lê Minh Việt (31 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) - người trực tiếp sang chiết gas trái phép gây ra vụ rò rỉ khí gas. Lê Minh Việt vừa tử vong tại Khoa bỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) trong ngày 22/4.

Hiện trường vụ nổ khí gas. 

Như vậy, vụ cháy khu trọ do rò rỉ khí gas đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm năm nạn nhân tử vong. Sáu người khác bị bỏng nặng đang được tiếp tục điều trị tại khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ việc đã được Công an thị xã Thuận An ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm an toàn về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng.”

Qua điều tra, công an xác định vợ chồng Lê Minh Việt (hành nghề bán dạo cá viên chiên) là người mang hai bình gas loại 12kg đến khu nhà trọ ở phòng số 16 để sang chiết qua các bình gas mini để sử dụng và gây ra vụ rò rỉ khí gas làm cháy nổ năm phòng trọ liền kề (ngày 7/4) khiến 11 người bị bỏng nặng.

Mặc dù được y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực nhưng năm nạn nhân đã không qua khỏi.

Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn