Người được Google trả 727.000 USD/3 năm ở Quảng Nam đã nộp thuế bao nhiêu?

Kinh tếThứ Sáu, 07/09/2018 12:22:00 +07:00

Người được Google chi trả 727.000 USD/3 năm ở Quảng Nam đã chủ động kê khai và nộp thuế với khoản tiền khá lớn.

Ngày 7/9, ông Ngô Bốn (Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên.

Theo ông Bốn, người được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỷ đồng) trong vòng 3 năm ở Quảng Nam đã hoàn tất thủ tục kê khai và nộp thuế.

38519127_231837577525847_6474058243986423808_n-15435610-1557549

Người được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỷ đồng) trong vòng 3 năm ở Quảng Nam đã hoàn tất thủ tục kê khai và nộp thuế. (Ảnh: T.Đ)

“Sau khi cơ quan thuế gửi giấy mời, cá nhân trên không có mặt ở địa phương nhưng đã chủ động liên lạc và đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Và số tiền mà cá nhân này phải đóng cho Nhà nước rơi vào khoảng gần 1,5 tỷ đồng”, ông Bốn nói.

Được biết, người bị truy thu thuế nói trên sinh năm 1985, quê ở xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước). Hiện tại, người này không còn làm việc ở TP.HCM và đã chuyển ra TP Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 6/8 vừa qua, Cục thuế tỉnh Quảng Nam tiếp nhận văn bản từ Cục thuế TP.HCM với nội dung nhờ xác minh thông tin một người dân Quảng Nam có hành vi trốn thuế.

Qua xác minh, Cục thuế Quảng Nam xác định người bị truy thu thuế có hộ khẩu xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước). Trong vòng 3 năm (từ 2014 đến 2017), cá nhân này đã được Google chi trả tổng cộng 727.000 USD nhưng không chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

>>> Đọc thêm: Người được Google trả 727.000 USD/3 năm ở Quảng Nam chủ động nộp thuế

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn