Người đi đường gặp họa vì kẻ đổ bùn bất lương

Thời sựThứ Tư, 24/04/2013 11:35:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 24/4, hàng loạt người lưu thông trên tuyến đường Bà Hom thuộc phường 13, quận 6, TP.HCM bị té ngã trên đường nhựa.

(VTC News) - Sáng 24/4, hàng loạt người lưu thông trên tuyến đường Bà Hom thuộc phường 13, quận 6, TP.HCM bị té ngã trên đường nhựa.Theo các nhân chứng, tối đêm 23/4 có xe tải chở đất bùn chạy ngang qua đoạn này, do không che chắn kỹ nên lượng bùn đất trên xe tuôn xuống rơi vãi kéo dài trăm mét, bùn dẻo có bề dày hơn gang tay người lớn, dính cục, làm đen bẩn cả đoạn đường.
 Bùn đen rơi vãi. Ảnh: Phan Cường
Phát hiện sự việc lực lượng chức năng tại chỗ đã phải mang biển báo giảm tốc độ, biển báo nguy hiểm chắn hai đầu để người chạy xe được biết, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Tuy nhiên, hàng loạt người lưu thông trên tuyến đường Bà Hom thuộc phường 13, quận 6, TP.HCM vẫn bị té ngã trên đường nhựa.

Cách đó vài trăm mét, một vụ kẹt xe, ùn tắc kéo dài hàng giờ liền xảy ra tại ngã tư Lạc Long Quân - Tân Hóa - Đặng Nguyên Cẩn (thuộc Q.11 và Q.6).
 Kẹt xe hàng giờ liền. Ảnh: Phan Cường

Nguyên nhân do ngay tại ngã tư này có nhóm người đang đào xới đất đá dọc ngang để đưa ống nhựa thoát nước xuống rãnh sâu. Hiện trường chiếm hơn nửa diện tích mặt đường, bày la liệt nào máy bơm, máy hút, máy dầm, đất đá, xi măng, biển báo, cuốc xẻng...
 Công trình chiếm gần như trọn diện tích mặt đường. Ảnh: Phan Cường

Góp phần gây kẹt xe là những xe ba-gác bán hàng lưu niệm, mắt kính, khẩu trang đậu lấn chiếm lòng lề đường gần đó, vừa lúc có đoàn xe khách, xe buýt chở người đi đám tang đi qua khiến tình hình căng thẳng kéo dài, gây bức xúc người đi đường. 
 Cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố vất vả điều tiết giao thông.
Ảnh: Phan Cường

Nhận tin báo lực lượng cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, người dân có mặt cùng phối hợp điều tiết giao thông. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau giao thông mới dần cải thiện, trở lại bình thường.
Theo tìm hiểu, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe kéo dài ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông, nguyên nhân chính là do nạn "đào lên, lấp xuống" lặp đi lặp lại nhiều lần, chưa biết đến khi nào kết thúc.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn