Người đẹp Việt thật khéo 'khoe thân'

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 22/03/2014 03:12:00 +07:00

Sao Việt ngày càng ưa chuộng phong cách sexy, tuy nhiên việc khoe cơ thể đẹp cũng cần sự khéo léo nhất định để không tạo cảm giác phản cảm.

Sao Việt ngày càng ưa chuộng phong cách sexy khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên việc khoe cơ thể đẹp cũng cần sự khéo léo nhất định để không tạo cảm giác phản cảm.

Dưới đây là một số lỗi mặc đồ gợi cảm phổ biến mà sao Việt thường mắc phải.

Những chiếc áo khoét gây đỏ mặt

Theo lời khuyên của biên tập viên thời trang Stephanie Reed của Youqueen, khi mặc đầm cutout bạn nên: 'Cố gắng chỉ chọn một khoảng để khoe' và 'Không nên phô trương quá nhiều da thịt'.

Theo giải thích của Stephanie, nếu khoe quá nhiều khoảng cơ thể hoặc khoảng cut-out quá rộng, trông bạn sẽ như đang cố gắng để tỏ ra mình gợi cảm. Nhưng đôi khi hiệu ứng lại ngược lại.

Nhìn chung, váy áo hở thường ưu ái những cô nàng sở hữu khuôn ngực nhỏ hơn so với người ngực lớn. Với những trang phục có khoảng khoét nhiều và rộng, đặc biệt ở phần thân áo, người mặc sẽ rất khó chọn nội y, do vậy, những khuôn ngực đồ sộ và có xu hướng hơi chảy thường không thích hợp lắm để mặc kiểu váy áo này.

Để giải quyết điều này, Stephanie khuyên người mặc hãy để vải sheer mờ ảo che bớt đi khoảng hở để tạo vẻ tinh tế cho trang phục. Giống như bộ váy cực kỳ duyên dáng mà Rihanna mặc tới lễ trao giải Grammy.

Chẳng hạn như bạn vẫn có thể sử dụng những mẫu váy khoét cổ nhưng có khoảng vải đục mờ để chặn lại độ sâu hun hút của cổ áo.


Ngoài ra những chi tiết bèo nhún hay khéo dùng trang sức to bản ấn tượng ở phần cổ áo cũng giúp sao Việt dẫu vẫn gợi cảm nhưng duyên dáng và ý tứ hơn.
sao việt
Người đẹp thiếu độ tinh tế 

sao việt
 Lớp màng mỏng tang giúp trang phục khoét xẻ trông tế nhị hơn nhiều

sao việt
Điểm nhấn nơi cổ giúp Minh Hằng cuốn hút hơn. 
sao việt
Việc đeo nữ trang như ca sĩ Yến Trang cũng là cách tiết chế mức độ sexy 
Váy áo trễ nải gây thót tim

Những chiếc váy, áo quây hay trễ vai cũng được sử dụng như một thứ vũ khí nhằm tôn vẻ đẹp nảy nở của vòng 1.

Trái lại với những chiếc váy xẻ cổ sâu hoắm, người sở hữu vòng 1 lép kẹp thường khó mặc đẹp với kiểu trang phục này.

Tuy nhiên người có khuôn ngực quá lớn tuy phù hợp với kiểu váy áo trễ nải song cũng rất dễ mắc lỗi với 'con dao hai lưỡi' này. Chẳng hạn như kéo phần thân váy quá trễ để lộ quá nhiều phần của đôi gò bồng đảo khiến tạo cảm giác phản cảm hay áo quây có nhiều bèo nhún khiến vòng 1 đã lớn lại thêm đồ sộ.


Stylist tên H.Linh của tạp chí E. cho rằng: 'Nhiều sao Việt đang hơi lạm dụng mẫu váy trễ và váy quây. Thay vì tạo cảm giác thiết kế váy là như thế thì cách họ mặc (tức là kéo phần thân váy xuống quá thấp) lại khiến người đối diện tưởng váy của họ như thể sắp bị tụt'.

sao việt
Phan Thị Mơ khiến cơ thể mất cân đối khi diện chiếc áo quây có phần diềm nhún quá nhiều  
sao việt
 Một chiếc váy trễ nải vừa phải như thế này sẽ giúp khoe vòng 1 nở nang theo hướng dịu mắt hơn

Trang phục phong cách pijama đi cùng mốt khoe nội y


Không có gì dễ liên tưởng đến trang phục trong phòng ngủ bước ra đường hơn cách bạn phối hai kiểu mốt đang rất được ưa chuộng với nhau: Đó là mốt khoe nội y và phong cách "giường chiếu" hay còn gọi là thời trang pijama.

Biên tập viên thời trang Franca Sozzani của Vogue Ý từng cho biết một mẹo nhỏ khi ứng dụng mốt 'giường chiếu' đó là: 'Nên mặc những món lấy cảm hứng từ đồ ngủ theo cách thật lịch sự và thanh lịch'.

Do đó, nếu tách riêng hai phong cách này với nhau và biết hướng xử lý trang phục khéo léo, tinh ý thì bạn vẫn hoàn toàn có thể ứng dụng chúng khi bước ra đường phố. Tuy nhiên, sự kết hợp chúng với nhau thì rất có thể nó là một sự sai lầm, chẳng hạn như cách mà Hà Anh đã làm dưới đây.
sao việt
Hà Anh gây đỏ mặt khi ứng dụng hai phong cách phòng ngủ cùng một lúc 

Theo Khám phá

Bình luận
vtcnews.vn