Người đẹp Trung Quốc đăng quang Hoa hậu Thế giới 2012

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 18/08/2012 09:04:00 +07:00

(VTC News) – Người đẹp nước chủ nhà Trung Quốc Vu Vân Hà đã đăng quang Hoa hậu Thế giới 2012 vừa diễn ra cách đây ít phút.

(VTC News) – Người đẹp nước chủ nhà Trung Quốc Vu Văn Hà đã đăng quang Hoa hậu Thế giới 2012 vừa diễn ra cách đây ít phút.

Đây là lần thứ 2, Trung Quốc giành vị trí cao nhất của cuộc thi này. Trước đó, Trương Tử Lâm cũng đã đăng quang HHTG năm 2007. Vu Văn Hà hiện đang học chuyên ngành âm nhạc và ước mơ của cô là sẽ trở thành giáo viên dạy nhạc sau này. Cô cao 1,77m, năm nay 23 tuổi.

Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Australia và Á hậu 1 thuộc về nhan sắc xứ Wales

Chương trình HHTG năm nay được bắt đầu bằng một màn múa dân tộc ấn tượng. 116 thí sinh đến từ các nước đã khoe sắc trong những bộ đầm rạng rỡ. Sân khấu của đêm chung kết khiến người ta hình dung đến khung cảnh bao la của những sa mạc cát của vùng Ordos (Nội Mông – Trung Quốc).

Vẻ đẹp thuần khiết của tân HHTG 2012. 

Sự xuất hiện của HH chủ nhà Trung Quốc nhận được rất nhiều tràng vỗ tay của khán giả xem trực tiếp tại sân vận động. Hoàng My, đại diện Việt Nam khá diễm lệ trong bộ đầm màu xanh.

Trong khi giới thiệu các đại diện nhan sắc đến từ các nước, BTC chương trình còn gây ấn tượng mạnh bởi màn múa dân tộc với thiếu nữ Nội Mông và âm nhạc đặc trưng Trung Hoa. Sau đó là hình ảnh của những chiến binh, biểu hiện cho sức mạnh Trung Quốc thời trung cổ.

Hai người dẫn chương trình, là nam diễn viên người Mỹ Jason Cook và Myleene Klass, ca sỹ, MC, người mẫu nổi tiếng nước Anh đã xuất hiện đầy tự tin và chuyên nghiệp bên cạnh hai MC tiếng Trung, người bản xứ.

Các thí sinh cũng được giới thiệu trong phần Sơ khảo với BGK. Theo MC thì phần gặp gỡ này chiếm đến 40% kết quả và nó hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện vị trí của thí sinh trong bảng tổng sắp. Các người đẹp chia sẻ về đời sống và việc xuất hiện tại chương trình.

Bà Julia Morley, chủ tịch HHTG cho biết, BGK có hai vòng phỏng vấn và bà khẳng định, các người đẹp đều rất thông minh, có thể làm thay đổi thế giới và họ đều làm những việc tốt. Bà Morley cũng khẳng định, đây là cơ hội để các người đẹp giao lưu, học hỏi và trưởng thành hơn.

Tiếp theo đó, các thí sinh cũng đã được giới thiệu với các vòng thi phụ đã được tổ chức trước đó. Ở các vòng thi này, Hoàng My đã không khẳng định được vị trí của mình.

Và gợi cảm trong trang phục Bikini. 

Người đẹp South Sudan đã giành giải thưởng đầu tiên, Người đẹp thời trang sau khi vượt qua 9 thí sinh xuất sắc nhất của vòng thi này.

Trong phần giới thiệu buổi chụp hình, ghi hình áo tắm tại sa mạc, danh hiệu Hoa hậu bãi biển đã được trao cho HH xứ Wales với vóc dáng vô cùng sexy.

Giải thưởng HH Truyền thông được trao cho thí sinh đã có những chia sẻ trên mạng với fan xúc động. Giải thưởng này đã dành cho người đẹp Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên, giải thưởng này được đưa ra trong cuộc thi.

Danh hiệu Hoa hậu Thể thao đã được trao cho người đẹp Thụy Điển. Người đẹp này đã giành được giải vô địch ở phần sút phạt 11m trong phần thi Thể thao.

Với phần thi Tài năng, các thí sinh phải tranh tài với các tài năng ca hát, chơi nhạc cụ, múa, nhảy, beatbox. Trong phần thi này, người đẹp Trung Quốc đã trở thành nhan sắc có tài năng nhất trong cuộc thi năm nay và giành được giải thưởng phụ này.

Một trong những danh hiệu được kỳ vọng vào Hoàng My là HH Nhân ái cũng đã được trao cho HH Ấn Độ. Như vậy, Ấn Độ đã giành được hai giải thưởng phụ.

Top 15 chung cuộc của HHTG 2012 bao gồm: Kenya, Indonesia, Hà Lan, Mỹ, Philippines, Tây Ban Nha, Brazil, Anh, South Sudan, Wales, Trung Quốc, Jamaica, Úc,Mexico, Ấn Độ. Trong đó, Ấn Độ giành được số điểm cao nhất so với 14 thí sinh còn lại.

Top 7 thí sinh gồm: Jamaica, South Sudan, Ấn Độ, Úc, Brazil, Trung Quốc, Wales. Họ đã có những chia sẻ về danh hiệu HHTG và công việc, ước mong sẽ thực hiện sau khi đăng quang.

Chung kết HHTG 2012 cũng là dịp để nước chủ nhà giới thiệu những nét hấp dẫn trong âm nhạc dân tộc. Bên cạnh đó, các người đẹp đã được thăm thú cảnh quan ở vùng Nội Mông, hiểu biết về sự ảnh hưởng của Thành Cát Tư Hãn về vùng đất này. Các thí sinh cũng có dịp giới thiệu văn hóa của đất nước mình tới giám khảo và khán giả qua màn múa với trang phục dân tộc.

Được biết, cuộc thi Miss World 2013 sẽ được tổ chức tại Jakata (Indonesia). Đại diện BTC chủ nhà cuộc thi năm nay đã trao cờ cho BTC của cuộc thi năm sau.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn