'Người đẹp Tây đô' Việt Trinh tâm sự tuổi 45: 'Tôi cần tri kỷ hơn một người bạn đời'

Đời sốngThứ Tư, 04/10/2017 08:00:00 +07:00

Ở tuổi 45, Việt Trinh vẫn rạng rỡ, vẫn trẻ trung, vẫn mỉm cười rạng rỡ với cuộc đời.

Việt Trinh (tên thật là Trần Việt Trinh, sinh năm 1972) là nữ diễn viên điện ảnh, người dẫn chương trình, đạo diễn và giám khảo. Được biết đến như một nữ nghệ sĩ đa tài nổi tiếng Việt Nam từ những năm đầu thập niên 1990 cho đến nay. Chưa kể thời đó, công chúng còn ưu ái gọi cô là "Nữ hoàng màn ảnh"

Ngày 2/10, nhân chuyến du lịch Quảng Bình, nữ diễn viên Việt Trinh đã tham gia cùng đoàn từ thiện tặng quà cho người dân ở xã vùng cao Tân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Việt Trinh cùng đoàn đã trao 102 suất quà bằng tiền mặt, tổng giá trị 40 triệu đồng cho người dân địa phương. Trong dịp này, đoàn cũng tặng 15 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 15 hộ gia đình có nhà tốc mái ở Tân Trạch.


Tại đây, Việt Trinh đã trao bánh kẹo, sữa cho tất cả trẻ em người Arem


 Nữ diễn viên nổi tiếng một thời rất thân thiện, tình cảm, gần gũi với những em bé Arem

Những hình ảnh của người đẹp trong chuyến từ thiện này đang được lan truyền trên mạng xã hội. Ở tuổi 45, người đẹp không tuổi đã phải trải qua quãng thời gian lận đận tình duyên và sự nghiệp để rồi tĩnh tâm và đi tìm chốn an yên như hôm nay...

Sự nghiệp điện ảnh đứt đoạn vì cuộc tình oan trái

Năm 1988, khi còn là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh, Việt Trinh xuất hiên trên phim ảnh với vai trò là người mẫu lịch ăn khách. Với khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất duyên dáng, xuất thần, không khó để Việt Trinh trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ.

Việt Trinh đóng phim từ những năm 1980, chủ yếu là vai phụ hay vai quần chúng. Cô chỉ thực sự được khán giả biết đến khi đảm nhận vai chính trong phim Ngọc trong đá của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Từ đó cho đến những năm 1990 là thời hoàng kim của Việt Trinh. Năm 1996, phim truyền hình Người đẹp Tây Đô gắn liền với tên tuổi của Việt Trinh được công chiếu.

Tên tuổi của cô gây sức hút mạnh mẽ ở bất kể đâu. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng bỏng nhất và có tốc độ lan truyền chóng mặt. Hình ảnh của Việt Trinh xuất hiện ở khắp nơi, trong các gia đình, các con phố, các hàng quán công cộng...


Khán giả nhớ đến cô không chỉ qua những vai diễn lấy nước mắt mà còn bị cô thu hút bởi vẻ ngoài hiền hậu và cặp mắt trầm buồn

Sớm nổi danh và sớm đa đoan, “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh ít nhất hai lần phải ngậm ngùi chứng kiến hai người đàn ông mình yêu vướng vào vòng lao lý. Đó chính là cuộc tình với Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao. Đang ở đỉnh cao danh vọng, cuộc “rớt giá” của dòng phim “mì ăn liền” cùng tin đồn “số sát phu” của người đời là nguyên nhân chính khiến Việt Trinh quyết định rút khỏi làng giải trí. Toàn bộ sự nghiệp của cô gần như tiêu tan.


Trải qua những cú sốc quá lớn, có một thời gian Việt Trinh chọn cách ở ẩn, cô từng chia sẻ đã có lần cô muốn xuống tóc đi tu để quên hết sự đời

Năm 2008, Việt Trinh trở lại với vai diễn truyền hình trong bộ phim "Duyên trần thoát tục”, “Những đóa hoa tình yêu”, “Câu chuyện cuối mùa thu”… Tuy nhiên, vai diễn của cô bị đánh giá là “quá thiếu tự nhiên”. Năm 2015, Việt Trinh góp mặt trong bộ phim “Trót yêu” sau một thời kỳ vắng bóng điện ảnh.


Diễn xuất của Việt Trinh trong phim "Trót yêu" đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh rộng 

Quay trở lại showbiz, gần đây Việt Trinh thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình ở các gameshow như: Người bí ẩn, Bạn có thực tài, Hội ngộ danh hài, Ơn giời cậu đây rồi!, Kỳ tài thách đấu..., với nhiều vai trò khác nhau như: người dẫn chương trình, giám khảo...


Việt Trinh trở lại trên các gameshow truyền hình

Ly hôn vì bị xúc phạm nghề nghiệp

Việt Trinh chia sẻ trước khi lấy nhau, cả hai đã là bạn nên hiểu rõ ngành nghề của nhau. Chị vốn mê nghệ thuật từ nhỏ. Ngược lại, chồng cũ của diễn viên xem nghề của chị cực nhọc, thu nhập không cao. Chia sẻ với khán giả về chuyện ly hôn, Việt Trinh vẫn đinh ninh rằng trong chuyện tình của cô chẳng ai là người có lỗi, có chăng lỗi  một lần lỡ đò là do không cùng quan điểm sống. “Tôi sống vì nghề, nhưng anh không thích nghề của tôi”, chị chia sẻ.

Một Việt Trinh quá yêu nghề, quá tâm huyết với những gì mình đang cống hiến cho khán giả lại vô tình hời hợt đến chăm sóc gia đình nhỏ của riêng mình. Khi chồng vô tình thốt lên một câu nói động chạm đến con đường nghệ thuật mình đang chọn, Việt Trinh cảm thấy bị xúc phạm để rồi đi đến quyết định cả hai sẽ "giải thoát" cho nhau. 


Khi sinh con đầu lòng, Việt Trinh bị chồng cũ đề nghị nghỉ làm để chăm con. Sự căng thẳng cứ kéo dài khiến tình cảm vợ chồng dần phai nhạt, họ quyết định ly hôn


Sau khi ly hôn, Việt Trinh kiệm lời về chồng cũ. Có thời gian, chị rút khỏi làng giải trí để chăm sóc con trai. Diễn viên cho biết con chị năng động và đam mê âm nhạc

Video: Bất ngờ với giọng hát của Việt Trinh 'Người đẹp Tây Đô'

Quyết định làm mẹ đơn thân, người đẹp 45 tuổi phải một mình gánh chịu những vất vả trong hành trình làm mẹ đơn thân. Đến nay khi nhắc lại, cô vẫn dành cho chồng cũ những lời nhẹ nhàng, tình yêu với người cũ cũng đã được thay thế bằng tình thân.


Hiện, con trai của Việt Trinh - bé Thiện Nhân đã lên tám tuổi, thế nhưng khi hỏi có cần một người cạnh bên chia sẻ không, chị dứt khoát mình cần một người tri kỷ hơn một người bạn đời

Ở tuổi 45, Việt Trinh vẫn rạng rỡ, vẫn trẻ trung, vẫn mỉm cười rạng rỡ với cuộc đời. Dẫu thanh xuân đi qua có những huy hoàng cũng có những đớn đâu khờ dại, nhưng chắc chắn đến lúc này nhìn lại, cô vẫn có thể nở nụ cười bởi trong cái rủi lại có cái may. May là ở chỗ nhờ chỗ "sân si" của một thời danh vọng, giờ cô biết mình nên đi về đâu, nên là ai trong cuộc đời nơi cõi thế. Việt Trinh vẫn lên sóng truyền hình thực tế, vẫn đóng phim, vẫn cho ra mắt những thước phim hấp dẫn cho chính cô đạo diễn, nhưng đó chỉ còn là niềm đam mê nghệ thuật chứ không phải chỗ hơn thua, ghen ghét.


Việt Trinh của tuổi 45 thong dong sống, tự tại sống từng phút giây không chút phí hoài


Cho đến hiện tại, Việt Trinh chia sẻ chị không muốn đi bước nữa, thời gian còn lại sẽ dồn vào những hoạt động tâm huyết cho nghệ thuật và bù đắp lại cho con trai

CL
Bình luận
vtcnews.vn