Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Nguyễn Thị Loan trượt top 16

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 27/11/2017 10:06:00 +07:00

Người đẹp đến từ Nam Phi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2017, Nguyễn Thị Loan không có tên trong top 16 chung cuộc.

7h sáng 27/11 (giờ Việt Nam), Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2017 đã diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Các thí sinh được chia thành 3 nhóm là châu Phi - châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ và chây Âu. Theo đó, kết quả cuối cùng, tân Hoa hậu Hoàn vũ gọi tên người đẹp Nam Phi, Á hậu 2 là Jamaica, Á hậu 1 là Columbia. Đại diện đến từ Việt Nam - Nguyễn Thị Loan không có tên trong Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

rtrt 15

 

Mở màn đêm thi, các thí sinh trong trang phục màu bạc đẹp mắt xuất hiện tự tin trên sân khấu. Từ 4 châu lục, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra top 16 thí sinh để bước vào vòng trong.

Đại diện Việt Nam - Á hậu Nguyễn Thị Loan thuộc nhóm khu vực châu Phi - châu Á Thái Bình Dương và cũng là nhóm trình diễn cuối cùng. Cô xuất hiện trên sân khấu với vẻ đẹp mặn mà và ở nhóm này, đại diện Philippine nhận là người trình diễn cuối cùng.

2409881916288355338532061129076046n-crop-1511743068396 14

 Nguyễn Thị Loan.

Tiếp đó, MC Steve Harvey đã công bố danh sách 16 đại diện bước tiếp vào vòng trong bao gồm Thái Lan, Sri Lanka, Ghana, Nam Phi, Tây Ban Nha, Ireland, Croatia, Anh, Colombia, Mỹ, Brazil, Canada... và Nguyễn Thị Loan đã không có tên trong danh sách này khi sử dụng cách lựa chọn theo khu vực.

Mặc dù khán giả vẫn hy vọng cô sẽ có mặt trong nhóm 4 thí sinh được yêu thích nhất để có thể góp mặt trong danh sách này nhưng cuối cùng, dù rất cố gắng Nguyễn Thị Loan vẫn trượt top 16.

Sau đó, Nguyễn Thị Loan và các thí sinh khác đã tham gia vào trình diễn trang phục áo tắm. Trong bộ bikini màu xanh, người đẹp xuất hiện tự tin trên sân khấu khoe chỉ số hình thể chuẩn và gây ấn tượng với nhiều khán giả.

3-1511746108077 8

 Nguyễn Thị Loan bên cạnh các đại diện quốc tế.

1-1511746121917

Các thí sinh trình diễn áo tắm.

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ được công bố, danh sách này gọi tên đại diện từ các nước Venezuela, Mỹ, Philippines, Canada, Nam Phi, Tây Ban Nha, Brazil, Colombia, Thái Lan, Jamaica. Người chiến thắng trong phần thi "Trang phục truyền thống" là đại diện Nhật Bản với phần trang phục được biến hóa đầy mới lạ.

2-1511747674765 11

 

Các thí sinh bước ra sân khấu trình diễn trang phục dạ hội.trên nền ca khúc do ca sĩ Fergie thể hiện.

1-1511748108844 12

 Nguyễn Thị Loan đứng đầu hàng trong khi biểu diễn phần thi này.

Top 5 thí sinh bước tiếp vào vòng trong: Hoa hậu Nam Phi, Venezuela, Thái Lan, Jamaica, Colombia.

4567 7

 Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017.

Sau khi công bố top 5, các thí sinh bước vào phần thi ứng xử để chọn ra top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Khi được hỏi rằng phụ nữ ngày nay đang đối mặt với điều gì, đại điện Nam Phi cho biết phụ nữ làm cùng công việc, thời gian với đàn ông nhưng được trả lương thấp hơn. Cô mong phụ nữ sẽ được bình đẳng và công bằng hơn.

Đại diện Venezuela bày tỏ quan điểm khi được hỏi về mạng xã hội, người đẹp cho rằng nên dùng mạng xã hội tích cực hơn và bỏ bớt những điều tiêu cực.

Theo đại diện Jamaica, vấn đề quấy rối tình dục phải được đưa vào luật pháp và xử lý một cách thích đáng.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 gọi tên đại diện Jamaica, Colombia và Nam Phi để tiếp tục phần thi trả lời câu hỏi. Cả 3 đại diện đều trả lời cùng 1 câu hỏi về phẩm chất nào bạn cảm thấy cần thiết nhất để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, trong khi thí sinh này trả lời, 2 người còn lại sẽ đeo tai nghe.

456789 13

 Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Đại diện đến từ Columbia chia sẻ: "Với sự đam mê của mình, tôi cống hiến tất cả mọi thứ". Thí sinh đến từ Nam Phi bày tỏ quan điểm: "Trước tiên phải tự tin với phẩm chất của mình. Là một phụ nữ, chúng ta phải vượt qua những nỗi sợ và giúp những người khác vượt qua nỗi sợ đó".  Hoa hậu Jamaica trả lời: "Tôi nghĩ đó là sự kiên quyết và động lực. Tôi đã nỗ lực xây dựng một tổ chức để nâng cao nhận thức về những người khiếm thính. Họ cần có sự bình đẳng trong xã hội. Nếu trở thành Hoa hậu, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa nhận thức về người khiếm thính."

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn