Người đầu tiên ở Đồng Nai có kết quả bước đầu dương tính với SARS-CoV-2

Thời sựThứ Bảy, 01/08/2020 19:41:00 +07:00
(VTC News) -

Tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một trường hợp trở về từ Đà Nẵng, từng tiếp xúc với bậnh nhân 510, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tối 1/8, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp trở về từ Đà Nẵng xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Ngày 19/7, bệnh nhân từ Đồng Nai đi Đà Nẵng, ngày 20/7 về lại Đồng Nai. Trong thời gian ở Đà Nẵng, người này tiếp xúc với bệnh nhân 510.

Ngày 27/7, sau khi có thông tin về dịch bệnh tại Đà Nẵng, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 1/8, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người đầu tiên ở Đồng Nai có kết quả bước đầu dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một trường hợp trở về từ Đà Nẵng, từng tiếp xúc với bệnh nhân 510, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. (Hình minh hoạ)

Từ 27/7, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Như vậy, đây là ca đầu tiên dương tính SARS-CoV-2 ở Đồng Nai sau hơn 3 tháng không có ca nhiễm mới. Hiện Ban chỉ đạo COVID-19 của tỉnh đã yêu cầu các xác minh, kiểm tra được các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để có hướng xử lý.

Về trường hợp của bệnh nhân 510, là bệnh nhân nữ (57 tuổi; ngụ Phường 12, Quận 10, TP.HCM). Bệnh nhân trực tiếp chăm sóc người thân là bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ 1-20/7. Đến  25/7, bệnh nhân đi máy bay về TP.HCM và cách ly tại nhà.

Ngày 27/7, bệnh nhân vào Bệnh viện Quận 10 khám và đưa vào khu sàng lọc của bệnh viện. Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển sang khu cách ly điều trị của bệnh viện và mẫu xét nghiệm dương tính ngày 30/7.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn