Người dân Ukraine cầm súng ra đường để bảo vệ thủ đô Kiev

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 26/02/2022 15:32:28 +07:00
(VTC News) -

Trước đó, chính quyền Ukraine được cho đã phát khoảng 18.000 súng trường các loại cho bất cứ ai tình nguyện tham gia lực lượng dân quân.

Trả lời phỏng vấn với AFP trên một con đường ở Kiev, nhà sử học Yuriy Korchemniy (35 tuổi) cho biết anh chưa từng cầm súng, nhưng vẫn cùng nhiều người khác sẵn sàng cầm vũ khí tham gia lực lượng tình nguyện bảo vệ thủ đô Kiev.

Korchemniy nhấc khẩu súng trường tấn công Kalashnikov khỏi thùng vũ khí vừa được dỡ xuống từ xe tải. Đây là số súng được quân đội Ukraine cấp phát cho các đơn vị phòng thủ tình nguyện mới thành lập vào ngày 25/2, ngày thứ hai Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Người dân Ukraine cầm súng ra đường để bảo vệ thủ đô Kiev - 1

Người Ukraine tình nguyện tham gia lực lượng dân quân phòng thủ Kiev được phát súng. (Ảnh: EPA)

“Họ phát súng cho tôi, chuẩn bị sẵn đạn và chúng tôi đã sẵn sàng”, Korchemniy nói.

Theo Korchemniy, anh không biết cách sử dụng hết các tính năng súng và chưa từng được đào tạo quân sự.

Hiện Korchemniy cùng một số tình nguyện viên khác đang canh giữ một cây cầu dẫn vào Kiev, đa phần đều là những người ngoài 50 tuổi.

Con đường nhóm dân quân đang canh giữ dẫn tới khu phức hợp hành chính nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm việc. Chiều ngược lại của con đường chạy qua một quận với nhiều tòa nhà xây dựng kiểu Liên Xô dành cho tầng lớp lao động, khu vực này vài giờ trước đã xảy ra một vụ đấu súng chết người với lực lượng Nga.

Trước đó, giới chức Ukraine nói, khoảng 18.000 khẩu súng với đạn dược đã được phân phối cho quân dự bị ở khu vực Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng đã ra lệnh tổng động viên quân đội. Ông Zelensky nói rằng, “để đảm bảo quốc phòng, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và huy động của Lực lượng vũ trang Ukraine và các lực lượng quân sự khác”, lệnh tổng động viên ở Kiev và tất cả các thành phố lớn đã được đưa ra. Theo đó, tất cả công dân nam từ 18-60 tuổi không được rời khỏi Ukraine.

Trà Khánh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp