Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5

Tin tứcThứ Năm, 22/07/2021 11:08:07 +07:00
(VTC News) -

Sáng 22/7, TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn, nhiều người phải đội mưa tới điểm tiêm vaccine COVID-19 trong khi TP vẫn đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 1

Sáng 22/7, TP.HCM chính thức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên với 930.000 liều, gồm người mắc bệnh nền, trên 65 tuổi tiêm ở bệnh viện, các đối tượng còn lại tiêm ở điểm tiêm cộng đồng.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 2

Ghi nhận của PV VTC News, sáng nay TP xuất hiện cơm mưa lớn, nhiều người phải đội mưa tới điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11. 

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 3

Quy trình tiêm vaccine COVID-19 giống như đợt 4 hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 4
Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 5

Người mắc bệnh (thận mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), người có tình trạng béo phì, người trên 65 tuổi được mời đến tiêm ở bệnh viện.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 6
Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 7

Người dân khai báo thông tin tiêm vaccine.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 8

TP.HCM khởi động chiến dịch tiêm chủng 930.000 liều vaccine COVID-19 trong khoảng 2-3 tuần, nếu cần thiết sẽ kéo dài hơn để đảm bảo việc giãn cách; cố gắng không để xảy một số bất cập và đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong đợt tiêm chủng lần thứ 4.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 9

TP.HCM sử dụng phần mềm tiêm chủng quốc gia để theo dõi người tiêm vaccine, đã có 1,3 triệu lượt người đăng ký tiêm theo phần mềm tiêm chủng quốc gia. 

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 10

Điểm tiêm ở đây theo đúng quy định của Sở Y tế  TP.HCM yêu cầu, gồm 1 bác sĩ khám sàng lọc, 1 điều dưỡng thực hiện kỹ thuật tiêm, 1 bác sĩ và 11 điều dưỡng theo dõi sau tiêm, 1 nhân viên hành chính.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 11

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vào chiều qua (21/7), bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, chiều qua TP đã triển khai tiêm thí điểm tại 10 điểm trên toàn địa bàn để rút kinh nghiệm. 

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 12

Sau đó, sẽ tiến hành tiêm hàng loạt với khoảng 615 điểm, dự kiến tiêm từ 2-3 tuần, chậm hơn so với trước đây để đảm bảo giãn cách và không ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Trung bình mỗi điểm sẽ thực hiện tiêm cho tối đa 120 người/10 giờ làm việc/ngày.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 13

Theo bác sĩ Hưng, tại các điểm tiêm đều bố trí các tổ cấp cứu túc trực để đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Tại nơi phong tỏa sẽ không tổ chức tiêm, nhưng ngay khi gỡ phong tỏa sẽ lập tức tổ chức tiêm cho người dân.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 14

Tại điểm tiêm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, người dân được tiêm vaccine AstraZeneca do y bác sĩ thuộc Bệnh viện quận 11 tiêm.

Người dân TP.HCM đội mưa đi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 - 15

Bà Hạnh, ngụ quận 11 cho biết, đợt tiêm trước gia đình bà nằm trong khu phong tỏa nên đến bây giờ mới được tiêm vaccine COVID-19. "Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không biết ai đang là F0, được tiêm vaccine tôi cảm thấy an tâm hơn", bà Hạnh nói.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp