Người dân Thái Lan chặn xe quân đội vào bệnh viện dã chiến ở tỉnh Samut Sakhon

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 26/12/2020 17:38:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 100 người dân địa phương chặn xe quân sự, ngăn các phương tiện này di chuyển vào bệnh viện dã chiến ở tỉnh Samut Sakhon để hỗ trợ việc hoàn thành cơ sở vật chất.

Một bệnh viện dã chiến được dựng ngay tại chợ tôm ở tỉnh Samut Sakhon bất chấp sự phản đối của người dân địa phương. 

Khu chợ này là nơi ghi nhận ca nhiễm cộng đồng đầu tiên của Thái Lan sau nhiều tháng "sạch COVID-19". Các ca bệnh liên quan đến ổ dịch trên đã lây lan ra tới 31/77 tỉnh, thành của Thái Lan.

Nguồn lây bệnh ở khu chợ tại Samut Sakhon vẫn chưa được xác định rõ nhưng phần lớn những ca nhiễm mới đều liên quan đến lao động nhập cư tại tỉnh này. 

Cho đến nay, 1.308 người trong số 8.810 người được xét nghiệm ở tỉnh Samut Sakhon cho kết quả dương tính với COVID-19.

Người dân Thái Lan chặn xe quân đội vào bệnh viện dã chiến ở tỉnh Samut Sakhon  - 1

Bệnh viện dã chiến này được thiết lập ngay tại khu chợ tôm bất chấp sự phản đối của người dân địa phương. (Ảnh: Bangkok Post)

Bệnh viện dã chiến ở Samut Sakhon đang điều trị cho các bệnh viện COVID-19 có triệu chứng nhẹ trong khi những bệnh nhân nặng hơn sẽ được chuyển đến các bệnh viện thông thường. Bệnh viện này hiện có 30 giường và sẽ tăng lên 100 giường trong thời gian tới. 

Bất chấp những đảm bảo về an toàn của cơ quan chức năng, nhiều người dân địa phương nói họ không tin tưởng vào an ninh của bệnh viện và lo ngại người dân ở gần cơ sở y tế này có thể bị nhiễm viurs. 

Thay vì đặt tại chợ tôm, họ đề xuất dựng bệnh viện dã chiến ở một bến tàu cá. 

Trước làn sóng phản ứng của dư luận, hôm 25/12, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha kêu gọi người dân thông cảm cho các lao động nhập cư đang điều trị tại đây. 

Ông Prayut nhấn mạnh lao động nhập cư xứng đáng được ghi nhận vì vai trò của họ đối với sự phát triển của người dân Thái Lan. 

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng khẳng định Samut Sakhon đã được chỉ định là khu vực kiểm soát tối đa với các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trong khi đó, Thống đốc Samut Sakhon Veerasak Vijitsaengsri cho biết ông đã yêu cầu thay đổi phương phép xét nghiệm để có thể trả ra kết quả xét nghiệm nhanh chóng và bao quát tới tất cả các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh. 

Theo đó, phương pháp xét nghiệm bằng dịch mũi sẽ được thay thế bằng phương pháp lấy máu vốn rẻ hơn và cho kết quả sau 30 phút.

Trước tình dịch bệnh đang có dấu hiệu lan rộng, Trung tâm Quản lý Tình hình dịch COVID-19 Thái Lan (CCSA) cảnh báo người dân nước này cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn phòng dịch hoặc sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3 tới.

Tính tới hiện tại, Thái Lan ghi nhận gần 6.000 ca mắc COVID-19 và 60 người thiệt mạng. 

Song Hy(Nguồn: Bangkok Post)
Bình luận
vtcnews.vn