Người dân Tây Nguyên đón Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018

Thời sựChủ Nhật, 31/12/2017 19:17:00 +07:00

Lần đầu tiên, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức lễ hội đếm ngược, dự kiến sẽ thu hút đông đảo người dân vùng đất đại ngàn này trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Ngày 31/12/2017, lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức Lễ hội đếm ngược chào Xuân mới 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH Tư vấn phát triển thị trường MSV và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

26241440_497945270602885_469352982_n

 Người dân háo hức chụp ảnh tại buổi lễ sắp diễn ra tại qungr trường 10-3. (Ảnh: Thanh Hải)

Dự kiến, chương trình chính thức diễn ra từ 19h30 - 24h tại Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự kiện văn hóa đặc sắc cuối cùng năm 2017, chào đón năm mới 2018 sẽ rất đặc biệt.

"Lễ hội đếm ngược (Countdown Party) được tổ chức đặc biệt và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sẽ được từ 20h đến 0h tối 31/12 tại quảng trường 10-3, trung tâm TP Buôn Ma Thuột ", ông Hà nói.

Video: Người dân Đắk Lắk đón Lễ hội đếm ngược chào Xuân mới 2018

Theo đó, ông Đặng Gia Duẩn – Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk cho hay, chương trình "Đắk Lắk chào năm mới 2018” với mục đích tạo không khí vui tươi, cho người dân nơi đây.

"Chương trình sẽ bắt đầu với lời phát biểu của lãnh đạo tỉnh, chúc người dân năm mới đầy thành công. Ngoài ra, chương trình xã hội hóa 100% kinh phí, không sử dụng ngân sách nhà nước", ông Duẩn cho hay.

Chương trình sẽ bao gồm: Đắk Lắk - Chào xuân mới 2018, Đắk Lắk - Hội nhập và phát triển cùng với đó là chương trình ca múa nhạc của Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng, biểu diễn với các tiết mục đặc sắc, mang hơi thở mùa xuân và đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.

Được biết, chương trình chào đón năm mới 2018 tổ chức trên sân khấu hoành tráng, màn hình LED cực lớn để phục vụ lễ đếm ngược vào khoảnh khắc giao thừa.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn