Người đàn ôngTrung Quốc treo cổ tại nghĩa địa

Thời sựChủ Nhật, 20/05/2012 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đã chết trong tư thể treo cổ tại lăng mộ của một dòng họ tại nghĩa địa...

(VTC News) - Một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đã chết trong tư thể treo cổ tại lăng mộ của một dòng họ tại nghĩa địa Đại Thắng, phường Hoà Nghĩa (quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Theo người dân địa phương, khoảng 10h sáng ngày 19/5, 3 cháu bé đi bắt chim ở khu vực nghĩa địa Đại Thắng, đã phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng chiếc khăn tắm dài, tại một lăng mộ của dòng họ Đỗ Văn; hai chân chạm đất, trên người không mặc áo; cạnh đó có một túi xách bên trong là các đồ tư trang, ví tiền và cả 1 chiếc điện thoại di động. Các cháu đã chạy vào một số nhà dân gần đó hô hoán, người dân ra xem thì thấy người đàn ông treo cổ đã chết.

Hiện trường phát hiện xác người đàn ông Trung Quốc. 

Vụ việc trên được quần chúng cấp báo cho Công an phường và Công an quận Dương Kinh. Ngay lập tức, Công an quận đã điều động lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng Công an thành phố Hải Phòng xuống thu thập chứng cứ, ghi nhận hiện trường. Bước đầu danh tính người đàn ông bị chết trong tư thế treo cổ này là Nienz Nyied Hauh, sinh ngày 6/6/1971, quốc tịch Trung Quốc.

Theo người dân nơi đây cho biết, mấy ngày gần đây họ đã gặp người này “lượn lờ” quay khu vực nghĩa địa này. Một số người nói, sáng nay vẫn còn thấy người đàn ông này đi lại gần khu vực nghĩa địa và còn ăn sáng ở một quán ăn gần đó. Và đến khoảng hơn 10h sáng nay thì phát hiện ra vụ việc.

Một số nhà thầu Trung Quốc đang thi công các gói thầu đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (mới) đi qua địa bàn phường Hoà Nghĩa, gần nơi xảy ra vụ việc đã đến tìm hiểu nhưng chưa có đơn vị nào nhận người đàn ông này là lao động của đơn vị mình.

Hiện, các cơ quan chức năng của quận Dương Kinh và thành phố Hải Phòng đang tích cực tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nhân thân và nguyên nhân vụ việc.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn