Người đàn ông Việt tử nạn trong vụ chìm xuồng ở Pháp: Xa nhà 6 ngày thì gặp nạn

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 19/12/2021 13:05:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 18/11, anh Lê Văn Hậu (quê Nghệ An) ra Hà Nội để bay sang Ba Lan rồi đến Pháp chờ vượt biên sang Anh, nhưng 6 ngày sau gia đình mất liên lạc với anh.

Những ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Phương Thảo (trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) buồn bã, mong chờ cơ quan chức năng tạo điều kiện, hỗ trợ đưa tro cốt chồng chị là anh Lê Văn Hậu về quê nhà mai táng. Anh Hậu là một trong 27 nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật xuồng cao su ngoài khơi tỉnh Pas de Calais của Pháp ngày 24/11.

Được biết, sau khi được một người đàn ông ở xã Hoa Thành (huyện Yên Thành) môi giới thông qua một doanh nghiệp ở Hà Nội để sang Ba Lan làm việc, ngày 18/11 anh Lê Văn Hậu ra Hà Nội để bay sang Ba Lan. Sau khi đến Ba Lan, anh Hậu tiếp tục đi đến Pháp.

Tại Pháp, anh Hậu đến tỉnh Pas de Calais và ở đây để chờ vượt biên sang Anh. Anh Hậu thường xuyên nhắn tin về cho gia đình và bảo ở nhà cứ yên tâm. Tuy nhiên, đến ngày 24/11 gia đình mất liên lạc anh với Hậu nên mọi người đều rất lo lắng.

Sáng 25/11, gia đình chị Thảo nghe báo đài đưa tin có 27 người tử nạn khi đang chèo thuyền cao su vượt biên từ Pháp sang Anh nên càng thêm lo lắng.

Người đàn ông Việt tử nạn trong vụ chìm xuồng ở Pháp: Xa nhà 6 ngày thì gặp nạn - 1

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo bên bàn thờ vọng chồng

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo  cho biết, sau khi biết tin có vụ chìm xuồng, gia đình đã tìm số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và gọi sang nhờ xác minh. Mấy ngày sau, cơ quan chức năng Pháp tìm thấy chứng minh thư trong người anh Hậu, đã thông báo cho Đại sứ quán và gia đình biết anh Hậu đã mất.

"Hiện giờ mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm có thể đưa tro cốt của anh Hậu về quê an táng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chỉ mong cơ quan chức năng, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hỗ trợ để có thể sớm đưa tro cốt anh về quê", chị Thảo rưng rưng nói.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hậu cũng rất khó khăn. Anh Hậu là con trai út trong gia đình làm nông có hai anh em. Học hết lớp 12, anh Hậu đi làm thuê, sau đó kết hôn với chị Thảo. Hiện tại, vợ chồng anh chị có con gái 4 tuổi.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thông tin ngày 24/11 xảy vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một chiếc xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas de Calais. Sau quá trình điều tra và xác minh, ngày 16/12, cảnh sát Pháp thông báo một công dân Việt Nam nằm trong số các nạn nhân bị lật thuyền.

Nạn nhân người Việt là một trong 27 người thiệt mạng khi chiếc thuyền chở họ bị lật trên đường di chuyển từ Pháp sang Anh. 26 nạn nhân còn lại được xác định mang quốc tịch Iraq, Iran, Ethiopia, Somalia, Afghanistan và Ai Cập, trong đó có 7 phụ nữ và 2 trẻ em. Chỉ có hai người sống sót nhờ sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ biển của Pháp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, danh tính và quốc tịch của các nạn nhân.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã liên hệ với gia đình công dân nói trên để phối hợp xác minh thông tin, động viên, tìm hiểu nguyện vọng và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng trong nước hỗ trợ gia đình nạn nhân xử lý các vấn đề hậu sự trong thời gian sớm nhất.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp