Người nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương từng tìm chết bằng thuốc

Pháp luậtThứ Hai, 23/12/2019 12:23:16 +07:00
(VTC News) -

Trước khi tự bắn mình ở Bệnh viện Trưng Vương, ông D. từng tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc.

Ngày 23/12, Công an quận 10, TP.HCM cho biết đơn vị đang phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra nguyên nhân vụ nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương đêm 22/12.

Qua điều tra ban đầu, công an nhận định đây là vụ tự sát. Nạn nhân tên P.Đ.T.D. (sinh năm 1978, ngụ quận 8). Trước đó, nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu do  tự tử bằng thuốc nhưng được các bác sĩ cứu sống và tự về nhà.

Người nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương từng tìm chết bằng thuốc  - 1

Công an khám nghiệm hiện trường.

Tối 22/12, người đàn ông này trở lại khoa cấp cứu của Bệnh viện Trưng Vương. Trong lúc các bác sĩ đang thăm khám, lập hồ sơ thì mọi người nghe tiếng súng nổ. Bệnh nhân D. đổ gục xuống sàn với khẩu súng lục kế bên.

Người thân của nạn nhân cho biết, trước đây ông D. có kinh doanh bất động sản, từng mua đất của tập đoàn lừa đảo Alibaba. Cách đây vài tháng, ông D. nói có mua mấy lô đất ở Vũng Tàu nhưng bị lừa mất hơn 3 tỉ đồng nên buồn chán. Gần đây, ông có biểu hiện trầm cảm. Ngày 21/12, ông uống khoảng 100 viên thuốc ngủ, được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu.

QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn