Người đàn ông nhảy xuống sông tự tử sau gần 1 ngày ngồi ở cầu Thuận Phước

Bản tin 113Thứ Ba, 08/03/2022 10:28:02 +07:00
(VTC News) -

Sau gần 1 ngày đu trên thành cầu Thuân Phước đòi tự tử, được lực lượng công an thuyết phục, ông Th. trở về nhà nhưng sau đó lại trở ra, nhảy sông và thiệt mạng.

Sáng 8/3, Đại úy Lê Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên sông Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa có vụ nhảy cầu tự tử tại cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng). Nạn nhân là người đàn ông đu lan can cầu Thuận Phước từ 9h đến gần 24h ngày 7/3.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông O.V.Th (42 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Người đàn ông nhảy xuống sông tự tử sau gần 1 ngày ngồi ở cầu Thuận Phước - 1

Lực lượng công an kiên trì thuyết phục ông Th. từ bỏ ý định nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 7/3, ông Th. chạy xe ô tô 4 chỗ đến cầu Thuận Phước rồi dừng lại, trèo qua lan can cầu, dọa tự tử.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cùng xe cứu nạn cứu hộ của Công an quận Hải Châu lập tức có mặt.

Lực lượng chức năng liên tục trò chuyện, động viên ông Th. từ bỏ ý định tự tử, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án ứng cứu khi ông này nghĩ quẩn.

Liên tục từ 9h đến 24h, lực lượng công an kiên trì thuyết phục, cung cấp thức ăn, nước uống thì ông Th. mới rời lan can cầu, trở về nhà và lực lượng chức năng dừng nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến 7h ngày 8/3, ông Th. lại chạy xe máy lên cầu Thuận Phước rồi nhảy xuống sông tự tử.

Người đàn ông nhảy xuống sông tự tử sau gần 1 ngày ngồi ở cầu Thuận Phước - 2

Lực lượng công an vớt thi thể ông Th.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng điều ca nô và hàng chục cán bộ chiến sỹ có mặt để ứng cứu nhưng khi vớt được thì ông Th. đã chết.

Thi thể nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH bàn giao cho Công an phường Thuận Phước thực hiện các thủ tục trước khi chuyển cho gia đình lo hậu sự.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp