Người đàn ông 'mọc rễ' ở tay, chân tại Bangladesh

Thế giớiChủ Nhật, 31/01/2016 08:36:00 +07:00

Một người đàn ông ở Bangladesh mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến anh được biết đến như “người cây” vì số lượng mụn cóc dày đặc trên cơ thể.

(VTC News)  - Một người đàn ông ở Bangladesh mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến anh được biết đến như “người cây” vì số lượng mụn cóc dày đặc giống các bướu cây sần sùi trên cơ thể.

Trong suốt bảy năm, Abul Bajandar, 25 tuổi đến từ Khulna đã phải sống chung cùng căn bệnh Epidermodysplasia Verruciformis quái ác, một chứng rối loạn da do di truyền.
Abul đã sống chung cùng căn bệnh này 7 năm
Abul đã sống chung cùng căn bệnh này 7 năm 

Mụn cóc mọc khắp tay chân của Abul
Mụn cóc mọc khắp tay chân của Abul 
Căn bệnh hiếm gặp này khiến toàn cơ thể của Abul bị bao phủ bởi những bướu cây, đặc biệt là đôi bàn tay bàn chân phát triển như các rễ cây sần sùi, gớm ghiếc.
Nhiều người gọi Abul là người cây vì tay, chân của anh giống như đang mọc rễ
Nhiều người gọi Abul là người cây vì tay, chân của anh giống như đang mọc rễ 

Bàn tay như mọc rễ của Abul
Bàn tay như mọc rễ của Abul 
Các bác sĩ của trường đại học y khoa Dhaka cho biết họ sẽ quyết định phương pháp điều trị với Abul sau khi các chuyên gia thành lập một ủy ban y tế để xem xét trường hợp này.
Người cây nổi tiếng ở Indonesia
Người cây nổi tiếng ở Indonesia 
Trước Abul, một trường hợp người cây khác cũng được ghi nhận ở Indonesia, tuy nhiên người đàn ông này đã qua đời. 

Song Hy
(theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn