Người đàn ông ‘mặt sư tử’

Sức khỏeThứ Sáu, 30/11/2012 07:06:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ trong vòng 4 năm, ông Phó, 58 tuổi, đã bị lùn đi mất 10cm, mặt biến dạng thành “mặt sư tử”.

(VTC News) – Chỉ trong vòng 4 năm, ông Phó, 58 tuổi, đã bị lùn đi mất 10cm, mặt biến dạng thành “mặt sư tử”.

Ông Phó rất mặc cảm với khuôn mặt của mình 
Hiện nay, Bệnh viện số 1 Hà Thị, Trung Quốc đã cắt bỏ hoàn toàn tuyến cận giáp cho bệnh nhân này, ông Phó đã có dấu hiệu ổn định sức khỏe sau phẫu thuật.  

Ông Phó cho biết, 10 năm trước ông bị mắc các chứng bệnh như sỏi gan, sỏi thận, hoại tử đầu xương đùi hai bên...

Cách đây 8 năm, ông còn phát hiện bị chứng nhiễm độc niệu, đã bắt đầu trị liệu chạy thận, trong thời gian chạy thận, ông không kiểm tra chức năng thận theo định kì. Mức hormone tuyến cận giáp dần dần sinh trưởng, xương bắt đầu biến dạng, người lùn đi, trong vòng 4 năm từ chỗ cao 1,70m, ông bị lùn đi chỉ còn khoảng 1,60m. 

Ông Phó bị rối loạn chuyển hóa canxi-photpho từ đó dẫn đến thứ phát tăng năng tuyến cận giáp, khiến cho xương của ông bị biến dạng teo lại và nhỏ dần, mặt thành “mặt sư tử”.

Khi xương liên tục teo lại, ông còn bị các triệu chứng ức gà, lưng lạc đà, mặt phì đại..., lưỡi bị teo lại còn một phần ba, cả nói năng và ăn uống đều trở thành vấn đề nan giải.  

Theo bác sĩ Tề Minh ở Bệnh viện số 1 Hà Thị, những người bị tăng năng tuyến cận giáp thứ phát như ông Phó nếu không kịp thời trị liệu bằng phẫu thuật, thì ngoài việc xuất hiện các triệu chứng “người co lại”, “mặt sư tử”..., ông còn bị vôi hóa di căn tim mạc, tuổi thọ rút ngắn rõ rệt.

Tâm Tâm

Bình luận
vtcnews.vn