Người đàn ông mắc bệnh lạ khiến khuôn mặt chảy xệ đến bụng bị gọi là 'quái vật'

Sức khỏeThứ Năm, 02/03/2017 11:16:00 +07:00

Một người đàn ông người Trung Quốc do mắc chứng bệnh di truyền lạ, khuôn mặt anh đã chảy dài đến bụng, bị mọi người xung quanh gọi là "quái vật".

Theo đó, anh Huang Chuncai, 39 tuổi, tại Trung Quốc, được biết đến với biệt danh Elephant Man (người voi), anh bị một khối u rất lớn trên mặt của mình trong nhiều năm qua.

Các bác sĩ đã chẩn đoán anh ta bị chứng u sợi thần kinh (neurofibromatosis), chứng bệnh này do một số điều kiện di truyền gây sưng hoặc vón cục lại ở mặt. Đây được cho là trường hợp hiếm gặp nhất thế giới.

3DD4E7B300000578-0-image-a-18_1488365572791

 Khuôn mặt chảy dài đến bụng khiến anh Huang bị mọi người gọi là quái vật. (Ảnh: Daily Mail).

Anh Huang đã nhiều lần được can thiệp bằng y học để loại bỏ sự phát triển của khối u này. Ca phẫu thuật đầu tiên thực hiện năm 2007.

Sau đó, anh Huang đã trải qua liên tiếp 3 cuộc phẫu thuật trong những năm gần đây nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm, nhưng những khối u đó vẫn ngày càng phát triển.

Hiện tại, anh Huang đang sống với cha mẹ và anh chị em của mình, những khối u này làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của anh.

Theo anh Huang, lần đầu tiên khối u phát triển trên khuôn mặt là lúc anh được 4 tuổi. Sau đó, anh đã bị bạn bè, mọi người xung quanh nhạo báng, kỳ thị, coi anh là “quái vật” nên anh đã phải bỏ học.

Video: Người đàn ông có khuôn mặt chảy đến bụng bị gọi là quái vật

Trên thế giới cũng từng ghi nhận một trường hợp nổi tiếng mắc bệnh tương tự. Đó là ông Joseph Carey Merrick (1862 – 1890), người Anh, mọi người biết đến ông cũng với biệt danh "The Elephant Man" (người voi) vì bề ngoài dị tật bẩm sinh.

Vẻ ngoài dị thường và số phận bất hạnh của Merrick đã gây được sự chú ý lớn của giới thượng lưu Anh và sau này trở thành đề tài của nhiều tác phẩm nghệ thuật.

Tiến Phòng(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn