Người đàn ông đang ngồi chơi đột nhiên cứng đờ, cấm khẩu

Sức khỏeThứ Tư, 30/05/2018 16:49:00 +07:00

Ông T. nhập viện điều trị trong tình trạng thoi thóp, hôn mê nguy kịch, rất may sau đó ông được cứu thoát khỏi tay tử thần.

Ông Vũ Văn T., 66 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ.

Theo gia đình ông T., khoảng 9h sáng 9/5, ông đang ngồi thì đột ngột tê yếu chân tay bên trái, gọi hỏi không nói, rối loạn ý thức. Đến khoảng 14h, ông T. bắt đầu hôn mê, liệt hoàn toàn ½ người bên trái, phải tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

huyetkhoi

Ông T. điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh  (Ảnh: BVCC)

Theo chẩn đoán ban đầu, ông T. bị đột quỵ não, tiên lượng nặng có thể ảnh hưởng tính mạng. Kết quả chụp chiếu cho thấy động mạch thân nền bệnh nhân bị tắc, cần thực hiện hút huyết khối qua đường nội mạch.

Để cứu chữa cho ông T., kíp xử trí cấp cứu thực hiện luồn các dụng cụ chuyên biệt từ động mạch đùi lên các mạch máu trong não đến vùng bị tắc dưới sự hướng dẫn của máy chụp mạch xóa nền 2 bình diện DSA.

Sau đó, các bác sĩ sử dụng dụng cụ Solitaire với kích thước rất nhỏ để lấy các huyết khối làm tắc nghẽn động mạch ra ngoài giúp mạch máu tái thông trở lại. Ca can thiệp thông tắc động mạch diễn ra thuận lợi và thành công sau 30 phút thực hiện.

Ngay sau đó, các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân như liệt nửa người được cải thiện đáng kể, bệnh nhân tỉnh táo và rút được ống nội khí quản. Đến nay, bệnh nhân hết liệt tay chân, cử động và ăn uống bình thường dù còn nói chậm.

Bác sĩ Đỗ Văn Mạnh, Phó khoa Hồi sức Tích cực,Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết:“Trước đây, với những ca đột quỵ cấp do tắc mạch máu não vào viện quá 4,5 giờ đầu từ khi khởi phát bệnh thường không đáp ứng được với phương pháp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết và thường gặp phải những di chứng rất nặng nề. Nhiều người còn mất mạng vì tình trạng tắc mạch máu nặng gây tổn thương tế bào não rất nhanh và lan rộng, khó có thể phục hồi.

Rất may bệnh nhân T. thoát khỏi tình trạng nguy kịch, sức khỏe phục hồi tốt nhờ áp dụng kỹ thuật mới”.

huyetkhoi2(1)

Sức khỏe ông T. đang dần ổn định (Ảnh: BVCC)

Kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học là phương pháp tối ưu, bổ sung hữu hiệu trong việc cấp cứu cho bệnh nhân đột quỵ, mở ra hy vọng và cơ hội sống, giúp bệnh nhân phục hồi hoàn toàn nhanh chóng.

Lấy huyết khối mạch máu não là kỹ thuật chuyên sâu thường được áp dụng chủ yếu tại một số bệnh viện tuyến trung ương như: Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai… Hiện nay, ca bệnh của ông T. là trường hợp đầu tiên mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh triển khai thành công kỹ thuật này.

Video: Đột quỵ: Bài học từ vụ cơ trưởng tử vong

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn