Người đàn ông chôn sống con gái 10 tuổi chỉ vì giới tính

Thế giớiChủ Nhật, 18/01/2015 07:00:00 +07:00

Abdul Hussein bị cáo buộc trói và định chôn sống con đẻ mới 10 tuổi của mình chỉ vì đó là một bé gái trong lúc vợ đi vắng.

(VTC News) - Abdul Hussein bị cáo buộc trói và định chôn sống con đẻ mới 10 tuổi của mình chỉ vì đó là một bé gái trong lúc vợ đi vắng.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại Tripura, Ấn Độ. Người đàn ông làm việc man rợ này là Abdul Hussein, tìm cách chôn bé gái sau khi trói tay và dán băng dính vào miệng lúc vợ - mẹ của bé gái - đi khỏi nhà.
Bé gái bị chôn sống đến ngang ngực
Bé gái bị chôn sống đến ngang ngực 
Sau khi lấp đất đến ngang ngực cô bé thì vợ Abdul Hussein trở về, y lấy giỏ tre trùm lên đầu con gái với ý đồ sẽ chôn tiếp sau này. Tuy nhiên, người vợ đã nhanh chóng phát hiện ra sự vắng mặt của cô bé và cùng với những người hàng xóm tìm được con mình.

Theo tờ Mirror của Anh, Abdul Hussein đã bị hành xóm đánh vì hành động của mình trước khi gọi cảnh sát. Giờ đây, y đang phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Video bé gái bị cha trói tay, chôn sống

Đây không phải lần đầu Ấn Độ xảy ra vụ chôn sống bé gái. Cách đây 4 tháng, một cô bé phải dùng móng tay cào đất để tìm đường sống sau khi bị chôn ở khu vực Uttar Pradesh.

Những dân làng đã bị sốc khi nghe thấy tiếng khóc và đến cứu được cô bé có tên Tanu. Tanu nói bị chú và gì đem khỏi nhà vài ngày trước khi bị chôn sống.

Tùng Đinh (Theo Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn