Người đàn ông chết trong tư thế bị trói: Lời khai của 5 nghi phạm

An ninh hình sựThứ Tư, 01/09/2021 11:56:00 +07:00
(VTC News) -

Tại cơ quan công an, 5 nghi phạm khai phát hiện anh N.T.T. đột nhập vào gara ô tô Thành Nam nên bắt giữ, trói tay chân, đánh đập nạn nhân rồi khóa cửa bỏ đi.

Ngày 1/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thường Tín đang bắt giữ 5 nghi phạm liên quan vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói để điều tra về các tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Các nghi phạm liên quan cái chết của anh N.T.T. gồm: Nguyễn Trọng Nam (SN 1986; trú tại Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội), Phan Văn Thái (SN 1998; trú tại Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh), Đỗ Hòa (SN 1995; trú tại Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa), Tào Văn Trường (SN 1999; trú tại Thạch Long, Thạch Thành, Thanh Hóa), Hoàng Văn Tuyến (SN 1998; trú tại Nguyên Úy, Kim Bảng, Hà Nam).

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận, khoảng 10h ngày 29/8, anh N.T.T. đột nhập vào gara ô tô Thành Nam (do Nguyễn Trọng Nam làm chủ) thì bị công nhân của gara ô tô này phát hiện, bắt giữ.

Người đàn ông chết trong tư thế bị trói: Lời khai của 5 nghi phạm - 1

Nguyễn Trọng Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lúc này, Nam đến gara, thấy anh T. đang bị giữ nên lao đến đấm vào mặt và bụng anh T. Sau đó, Thái, Hòa, Tuyến và Trường cũng lao tới đánh rồi trói tay chân anh T. vào cột sắt chống gác xép.

Khi thấy anh T. kêu cứu, Hòa dùng vải buộc quanh miệng anh T., rồi cả nhóm tiếp tục đánh nạn nhân, sau đó cả nhóm khóa cửa bỏ ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, Nam quay lại thì phát hiện anh T. đã chết.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn