Người đàn ông chết tại bàn làm việc, bên trong ngôi nhà khóa trái

Pháp luậtChủ Nhật, 04/02/2018 10:16:00 +07:00

Thấy đèn trước cửa nhà sáng cả ngày lẫn đêm, hàng xóm nghi ngờ nên bắc thang nhìn vào khe cửa sổ mới tá hỏa phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế ngồi tại bàn làm việc.

Ngày 4/2, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông tại xã Hưng Lộc.

Nạn nhân là ông Chung Văn Thịnh, 51 tuổi (quê tại tỉnh Bình Định), hiện đang tạm trú ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, hàng xóm thấy từ trong nhà ông Thịnh phát ra mùi hôi, nhưng không để ý.

Đến 18h ngày 2/2, hàng xóm thấy đèn phía trước nhà ông Thịnh sáng cả ngày lẫn đêm, lại không thấy ông Thịnh xuất hiện nhiều ngày nên nghi ngờ.

Bắc thang tre nhìn qua khe cửa sổ, người hàng xóm tá hỏa phát hiện ông Thịnh đã chết trong tư thế ngồi bên bàn làm việc trong căn nhà bị khóa trái nên báo với công an.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định, nạn nhân chết 4 - 5 ngày trước. Được biết, nạn nhân đã ly dị, mới chuyển nhà đến sống tại xã Hưng Lộc được 7 tháng.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn