Người đàn ông chết bất thường với vết thương ở cổ

Pháp luậtThứ Bảy, 14/04/2012 12:34:00 +07:00

(VTC News) – Ông D tử vong trong tình trạng có 2 vết thương, một vết ở vai trái dài 5cm, một vết ở cổ trái dài 3cm gây đứt động mạch cảnh, máu me đầy người...

(VTC News) – Ông D tử vong trong tình trạng có 2 vết thương, một vết ở vai trái dài 5cm, một vết ở cổ trái dài 3cm gây đứt động mạch cảnh, máu me đầy người...

Ông Phan Văn D., 44 tuổi, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được người nhà đưa vào viện cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới  tối 12/4 trong tình trạng có 2 vết thương trên cơ thể, một vết ở cổ trái dài 3cm, một vết ở vai trái dài 5cm, máu me đầy người.
Các bác sỹ cho biết ông D đã tử vong do đứt động mạch cảnh ở cổ.
Theo bà Hoàng Thị M, vợ ông D, ông D đã tự tử bằng cách tự cắt vào cổ mình.
Sáng 13/4, nhận được tin báo, Công an xã Thanh Trạch đã nhanh chóng có mặt tại gia đình để nắm tình hình. Một số thông tin cho rằng ông D chết không phải do tự tử. 
Người nhà ông D cho biết trước đó ông D và người con trai tên là P.V.C (sinh năm 1994) có mâu thuẫn. Sau đó, ông D cầm một cái kéo chạy thì bị vấp ngã và cái kéo đâm vào cổ khiến ông tử vong.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn