Người đàn ông chết bất thường sau khi truyền dịch tại nhà riêng

Sức khỏeThứ Tư, 11/01/2017 14:08:00 +07:00

Có biểu hiện đau bụng và chân tay khó cử động, ông Toàn được một y sỹ truyền dịch tại nhà riêng, khi truyền đến chai thứ 3 thì ông Toàn ngất lịm dần rồi tử vong.

Ngày 11/1, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Toàn (56 tuổi, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) sau khi được truyền dịch tại nhà.

222

Người nhà lo hậu sự cho ông Toàn 

Theo phản ánh của người nhà nạn nhân, khoảng 19h tối ngày 9/1, ông Toàn có hiện tượng chân tay khó cử động và đau bụng nên người nhà gọi y sỹ Phan Văn Hợi, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đức Thanh đến điều trị.

Tại đây, y sỹ Hợi thăm khám và chỉ định cho truyền dịch với bệnh nhân. Truyền hết chai thứ nhất ông Toàn có biểu hiện đi ngoài, miệng rỉ máu nhưng vị y sỹ xã này bảo không việc gì và tiếp tục truyền.

Lúc truyền gần hết chai thứ 3 thì ông Toàn nôn mửa, miệng và mũi có dịch màu đen chảy ra, sau ít phút bệnh nhân lịm dần và tử vong. Vụ việc ngay sau đó được gia đình trình báo lên cơ quan chức năng.

Đến sáng 10/1, các đơn vị chức năng huyện Đức Thọ đã tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

15970201_1619015821741151_1442903269_n

 Trạm Y tế xã Đức Thanh nơi ông Hợi công tác

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Đức Thọ, cho biết Trung tâm đã nắm được thông tin, và xác định được bệnh nhân đã bị ốm đau lâu dài.

Ngày 9/1, gia đình bệnh nhân có gọi điện cho y sỹ Hợi qua cấp cứu. Do không tiên lượng được tình trạng của bệnh nhân, cho nên trong quá trình truyền dịch dẫn đến tử vong.

Theo ông Dũng, về nguyên tắc truyền dịch tại nhà là không đúng, nhưng vì người nhà yêu cầu nên anh Hợi tiến hành cấp cứu. Sự việc đã được Trung tâm y tế dự phòng báo cáo về sở y tế Hà Tĩnh.

Video: Bé 7 tuổi ở Cà Mau tử vong sau khi tiêm thuốc kháng sinh tại bệnh viện

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn