Người đàn ông bị đứt lìa tay trái

Sức khỏeThứ Tư, 26/06/2013 06:41:00 +07:00

(VTC News) - Nạn nhân có biệt danh Tâm "Bin Laden" sau vụ nổ đạn cối ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu và di chứng để lại rất nặng.

(VTC News) - Nạn nhân có biệt danh Tâm "Bin Laden" sau vụ nổ đạn cối ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu và di chứng để lại rất nặng nề.

Ngày 25/6/2013, bác sĩ Võ Văn Khôi- Phó giám đốc Bệnh viện 211 (Binh đoàn Tây nguyên), cho biết: Sau 6 ngày phẫu thuật và tích cực điều trị, bệnh nhân Lê Văn Tâm (41 tuổi, cư trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai) đã hồi tỉnh.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 19/6, ông Tâm được người dân đưa vào nhập viện trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt do mất quá nhiều máu, cụt 1/3 cẳng tay trái, vết thương phạm khớp gối, gãy hở xương bánh chè trái, gãy hở phức tạp xương chày trái và xương bàn chân trái.

Bệnh nhân có nhiều vết thương phần mềm hàm mặt, bỏng giác mạc mắt phải, dị vật hậu nhã cầu, nghi tổn thương thị thần kinh mắt phải, dập nát bàn tay phải, vết thương phần mềm cẳng bàn chân phải. Các vết thương còn nhiều dị vật kim loại, bùn đất...


Ngay lập tức, Bệnh viện 211 đã huy động các kíp phẫu thuật của chuyên khoa mặt, hàm mặt và 2 kíp chấn thương (1 kíp xử lí tay, 1 kíp xử lí chân) làm việc liên tục trong vòng 4 giờ đồng, truyền trong lúc mổ khoảng 7 đơn vị máu (1750ml).

đạn cối, cưa bom, nổ, Bin Laden, cụt tay
Ông Tâm với vết thương sau vụ cưa đạn cối lấy thuốc nổ

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, sau khi nghe tiếng nổ lớn ở phía sau vườn nhà, nhiều người chạy đến phát hiện ông Tâm đang nằm bất động bên vũng máu liền đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, có rất nhiều quả đạn cối và vỏ đạn được vứt lăn lóc. Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông Tâm đang đục đầu quả đạn cối lấy thuốc nổ để đánh cá thì quả đạn bất ngờ phát nổ.

Đến nay bệnh nhân đã hồi tỉnh, đã nghe được tiếng nói, phân biệt được màu sắc, tuy nhiên hậu quả rất nặng nề. Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Tâm rất khó khăn. Vợ ông Tâm cũng vừa mới bị tai nạn gãy xương đùi đang nằm điều trị một chỗ ở nhà. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để ông Tâm có tiền mua thuốc tiếp tục điều trị trong thời gian tới.

Được biết, ông Tâm làm nghề đánh bắt cá tại khu vực Biển Hồ trong nhiều năm nay. Ông thường xuyên cưa bom, đạn để lấy thuốc làm bộc phá đi đánh cá ở Biển Hồ. Nhiều người dân, sau khi phát hiện bom, mìn sau chiến tranh không dám đụng cũng nhờ ông Tâm cưa lấy thuốc giúp nên được xưng tụng với biệt danh Tâm Bin Laden.


Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn