Người đàn ông bị truy sát, chém chết ở Vĩnh Phúc: Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm

Pháp luậtThứ Ba, 04/07/2017 11:07:00 +07:00

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ án, trong đó 1 người bị thương đang được canh giữ tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị chém đứt đầu ở Vĩnh Phúc, nguồn tin của VTC News, cho biết Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ án, trong đó 1 người bị thương đang được canh giữ tại bệnh viện.

vụ chém đứt đầu ở vĩnh phúc

 

Theo đó, các đối tượng được xác định là: Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Riêng Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên) bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện và được công an tỉnh Vĩnh Phúc canh gác cẩn thận.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 21h, ngày 3/7 tại ngã ba thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một người đàn ông bị chém tử vong tại chỗ.

Theo tin ban đầu từ nhân chứng, vào thời điểm trên, nam thanh niên xảy ra ẩu đả với một nhóm người ở gần khu vực hiện trường. Sau đó, nam thanh niên bỏ chạy thì bị nhóm người đuổi theo chém.

Video: Nhóm côn đồ dùng kiếm truy sát, chém gục nhân viên bán quần áo

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân đã trình báo Công an thị trấn Hương Canh. Lực lượng công an thị trấn đã có mặt tại hiện trường vụ việc sau đó đồng thời báo vụ việc lên công an huyện Bình Xuyên và công an tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân bị truy sát là Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, trú tại thị trấn Hương Canh), một lãnh đạo Công an thị trấn Hương Canh xác nhận vụ việc và cho biết hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đang thụ lý điều tra vụ việc.

Nam thanh niên bị chém tử vong đã có vợ con.

Ngay trong đêm sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nam thanh niên cho người nhà đưa về an táng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn