Người dân ở Đắk Lắk bắt được con vật lạ có 2 lỗ mũi chính và 7 lỗ hô hấp

Thời sựThứ Sáu, 06/10/2017 21:04:00 +07:00

Trong lúc thả lưới bắt cá, anh Y Brô (trú tại thị trấn Ea Pốk, Đắk Lắk) phát hiện một con vật lạ nặng 13 kg, có 2 mũi chính và 7 lỗ hô hấp.

Ngày 6/10, ông Ksor Set - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Ea Pốk (Đắk Lắk) cho biết, người dân tại địa phương vừa phát hiện một con vật lạ giống trăn có 2 lỗ mũi chính và 7 lỗ hô hấp khác.

22290415_461957194201693_309434522_n

Con vật lạ giống con trăn được người dân bắt được.

Người dân nơi đây thông tin, ngày 5/10, anh Y Brô (trú thị trấn Ea Pốk) đi thả lưới bắt cá tại khu vực đồi Cư H’Lăm thì phát hiện một con vật lạ giống trăn, có trọng lượng 13kg.

"Con vật này có 2 lỗ mũi, còn có thêm 7 lỗ hô hấp khác. Mọi người nơi đây gọi là con nưa và đến chiều cùng ngày, người đàn ông bắt được con vật lạ này đã thả về lại địa điểm cũ", một người dân nói.

Được biết, dân gian thường gọi sinh vật trên là con nưa vì có 9 mũi và có hình dạng giống con trăn.

Video: Con trăn kỳ lạ nhất thế giới xuất hiện ở Việt Nam

Ngọc Bích
Bình luận
vtcnews.vn