Người dân nườm nượp đổ về phiên chợ 'mua may bán rủi'

Thời sựThứ Năm, 06/02/2014 05:24:00 +07:00

(VTC News) - Từ đầu giờ chiều mùng 7 tết, hàng đoàn người từ khắp các nơi đã đổ kín về cả một quãng đường, đoạn dẫn vào chợ Viềng Vụ Bản (Nam Định).

Mặc dù đêm nay (mùng 7 tết) mới là chính phiên chợ Viềng nhưng từ sáng sớm, đã có rất đông du khách từ các tỉnh, thành về chơi chợ và đi lễ Phủ Giầy. 

Đến 17h chiều, trước cửa Phủ Giầy, khu vực chính diễn ra lễ hội chợ Viềng xuân đã chật kín người. Cách trung tâm chợ vài cây số ô tô, xe máy vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài chờ vào chợ.
Hạng vạn du khách đổ về phiên chợ 'mua may bán rủi' ở Nam Định

Hàng vạn du khách đổ về phiên chợ 'mua may bán rủi' ở Nam Định

Tấp nập nhất là chợ bán cây cảnh với các loại từ lộc vừng, tùng la hán, trà, cúc hay chỉ đơn giản là một gốc chanh đang ra hoa, ra quả, một cành lộc xanh tươi. Đến chợ Viềng, ai cũng muốn mình mua được ít nhất một cây cảnh về làm kỷ niệm và cũng bao hàm ý nghĩa cầu may cho năm mới.
Thịt bò vốn được xem là hàng hóa được ưa chuộng không thể thiếu khi đi chợ Viềng. Hàng hóa này đã được bày bán từ rất sớm và thu hút rất đông lượng khách mua.
Để bảo đảm an toàn cho hội chợ Viềng xuân, Công an tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực ở các điểm, các chốt giao thông để hướng dẫn, điều hành giao thông, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài. 
Chính quyền và lực lượng công an huyện Vụ Bản cũng đang làm việc hết mình để đảm bảo an toàn về người và của của nhân dân địa phương và khách thập phương về chợ.
Dòng phương tiện nối dài trên đường dẫn vào khu chợ

Dòng phương tiện nối dài trên đường dẫn vào khu chợ

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng tại tuyến đường dẫn vào chợ Viềng

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng tại tuyến đường dẫn vào chợ Viềng

Người dân nườm nượp kéo về phiên chợ với nhiều thứ hàng hóa trên tay

Người dân nườm nượp kéo về phiên chợ với nhiều thứ hàng hóa trên tay

Các mặt hàng được bày bán từ sớm

Các mặt hàng được bày bán từ sớm

Bình luận
vtcnews.vn