Thời sự

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng

Thứ Sáu, 09/12/2022 19:49:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 9/12, rất đông người đến Sân bay Gia Lâm để được chiêm ngưỡng và trải nghiệm hàng loạt vũ khí quân sự của Việt Nam trong Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022.

Video: Người dân trải nghiệm bắn súng ở Triển lãm Quốc phòng 2022

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 1

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 được tổ chức từ ngày 8/12 đến hết 10/12 tại Sân bay Gia Lâm (quận Long Biên, Hà Nội). 

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 2
Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 3

Từ 14h ngày 9/12, triển lãm mở cửa cho người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng những thiết bị quân sự tiên tiến nhất. Người dân trước khi vào xem triển lãm cần đáp ứng các thủ tục nghiêm ngặt: quét mã QR, khai báo thông tin đầy đủ và sau đó di chuyển qua cổng kiểm tra an ninh. Tất cả các trường hợp mặc quần đùi, đi dép lê và đưa theo trẻ em đều không được phép vào.

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 4

Dù trời rét nhưng rất đông người dân vẫn tìm đến Sân bay Gia Lâm để tận mắt chiêm ngưỡng các thiết bị quân sự tiên tiến trong buổi triển lãm.

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 5

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 được chia làm hai khu vực. Khu vực ngoài trời trưng bày những thiết bị hạng nặng như máy bay, xe tăng, tên lửa…, còn khu vực các gian hàng trình diễn hàng loạt súng ống tiên tiến...

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 6

Tổ hợp tên lửa phòng không S125 – 2TM

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 7
Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 8

Xe tăng T-90SK của Quân đội nhân dân Việt Nam do Nga sản xuất có khối lượng 46,5 tấn, động cơ 1.000 mã lực, vận tốc lớn nhất 60 km/h. Xe trang bị pháo nòng trơn cỡ 125 mm với hệ thống nạp đạn tự động, tốc độ bắn tối đa 8 phát/phút, cùng súng máy đồng trục PKT và súng máy 12,7 mm trên nóc tháp pháo. T-90SK có thể bắn nhiều loại đạn như xuyên động năng ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS), nổ lõm xuyên giáp (HEAT) và tên lửa dẫn đường.

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 9

Khách tham quan chiêm ngưỡng hàng loạt khí tài.

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 10

Người dân trải nghiệm các thiết bị, máy móc quân sự

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 11
Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 12

Anh Đỗ Đức Thắng (ở Hàng Gai, Hà Nội) cho biết nghe tin Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 cho phép người dân vào xem, anh cùng nhiều bạn bè rủ nhau đến trải nghiệm.

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 13

Bạn Lê Minh (ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay tôi rất thích thú khi tận mắt chứng kiến những thiết bị quân sự mà tôi đã quan tâm từ trước”.

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 14
Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 15

“Soi” kĩ các chi tiết thiết bị quân sự của Việt Nam

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 16

Gian trưng bày súng và đạn cho lục quân, pháo binh, không quân và hải quân; các sản phẩm hóa nổ, ngòi nổ, các loại khí tài quang học...

Người dân nườm nượp đến chiêm ngưỡng dàn vũ khí tại triển lãm quốc phòng - 17

Bộ Quốc phòng đang hướng tới tổ chức triển lãm định kỳ 2 năm/lần. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 dự kiến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn