Dân miền Bắc ra đường dịp cuối tuần cần biết thông tin này

Thời sựThứ Bảy, 13/01/2018 10:16:00 +07:00

Ngày cuối tuần, Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc vẫn duy trì nền nhiệt độ thấp, trời rét, có nơi rét hại, rét đậm, trưa chiều hửng nắng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ngày 13/1, Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ duy trì từ 12-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C.

Một số nơi có rét hại, rét đậm. Riêng một số tỉnh phía Tây Bắc bộ có nơi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11-23 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh phía Nam ngày nắng, đếm có mưa, nhiệt độ dao động từ 20-31 độ C.

IMG_2513 copy

Một số tỉnh phía Bắc có nơi rét hại, rét đậm, nhiệt độ dưới 10 độ C. 

Dự báo thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 13/1:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 -12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng năng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 -15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ; phía Nam 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20- 23 độ; phía Nam 27-30oC.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn