Người dân Los Angeles ghét chó robot cảnh sát

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/05/2023 15:34:00 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng thành phố Los Angeles (Mỹ) mới đây đã cho phép sở cảnh sát địa phương đưa vào trang bị các đơn vị chó robot bất chấp sự phản đối của dư luận.

Theo RT, Hội đồng thành phố Los Angeles (Mỹ) mới đây cho phép sở cảnh sát địa phương sử dụng các phương tiện tuần tra tự động như chó robot. Tuy nhiên quyết định này vấp phải phản đối từ người dân bang này và một số thành viên hội đồng thành phố.

Trước Los Angeles, New York cũng từng có kế hoạch đưa vào trang bị chú robot cho các đơn vị cảnh sát nhưng buộc phải dừng triển khai khi bị dư luận thành phố phản đối.

Người dân Los Angeles ghét chó robot cảnh sát - 1

Mẫu chó robot do Boston Dynamics phát triển được giới thiệu tại một triển lãm về công nghệ trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Los Angeles Times)

Trước đó, ngày 23/5, Hội đồng thành phố Los Angeles đã bỏ phiếu thông qua quyết định đưa vào trang bị chó robot cho một số đơn vị cảnh sát với tỷ lệ 8 phiếu thuận, 4 phiếu chống. Toàn bộ số chó robot sẽ được trang bị cho cảnh sát Los Angeles đều do một tổ chức phi lợi nhuận quyên góp với giá trị ước tính 277.000 USD.

Theo RT, các mẫu chó robot của cảnh sát Los Angeles do hãng Boston Dynamics chế tạo có khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, từ trên đường phố cho đến bên trong các tòa nhà. Phương tiện này cũng có thể mang theo nhiều loại thiết bị giám sát, cảm biến và trang bị hỗ trợ khác.

Đối với vai trò của mẫu robot này trong lực lượng cảnh sát, nó có thể tham gia các tình huống được đánh giá nguy hiểm hoặc trong nhiệm vụ trinh sát trên thực địa.

Các quan chức Los Angeles cho biết, chó robot sẽ được trang bị cho các đơn vị phản ứng nhanh (SWAT) của thành phố.

Hiện tại, Sở cảnh sát Los Angeles vẫn chưa quyết định thời điểm đưa vào trang bị chó robot khi kế hoạch này vẫn bị cư dân thành phố phản đối. Nhiều người lo ngại việc áp dụng quá mức công nghệ trí tuệ nhân tạo trong ngành cảnh sát Mỹ, thậm chí xa hơn là đưa vào trang bị cảnh sát robot.

Một ý kiến khác lại cho rằng quyết định của Hội đồng thành phố Los Angeles được đưa ra dựa trên các kết quả thăm dò không rõ ràng và không đại điện cho quyền lợi của người dân thành phố.

Năm 2020, quyết định của Hội đồng thành phố New York về việc sử dụng chó robot có tên mã là “Digidog” cũng gây tranh cãi không kém. Kết quả New York phải hủy hợp đồng thuê Digidog.

Tuy nhiên, chính quyền New York sau đó đã đảo ngược quyết định trên và vẫn giữ Digidog trong biên chế cảnh sát thành phố.

Còn đối với trường hợp ở San Francisco, cảnh sát thành phố này được phép sử dụng robot chó trong một số trường hợp ở nhiều đơn vị khác nhau, kể cả lực lượng phản ứng nhanh. Tuy nhiên kế hoạch triển khai robot chó ở San Francisco đã bị hủy bỏ sau đó.

Trà Khánh - Ngọc Diệp(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn