Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa

Đời sốngThứ Hai, 17/08/2020 14:36:20 +07:00
(VTC News) -

Qua 2 tuần sống trong tình thế "nội bất xuất, ngoại bất nhập", người dân khối Thịnh Mỹ - nơi có 6 ca mắc COVID-19, vui mừng khôn xiết khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Từ 0h hôm nay (17/8), TP Hội An, tỉnh Quảng Nam chính thức dỡ bỏ phong tỏa đối với khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An.

Toàn bộ 5 chốt chặn án ngữ trên 5 ngả đường dẫn vào Thịnh Mỹ chính thức được tháo dỡ trong niềm vui khôn xiết của gần 800 người dân. Họ đã trải qua tổng cộng 14 ngày sống trong tình cảnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" vì khối phố có đến 6 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 1

Người phụ nữ nở nụ cười tươi rói giữa cái nắng chói chang khi lệnh phong tỏa được tháo dỡ.

Tính từ ngày 3/8 trở lại đây, hôm nay là ngày đầu tiên bà Trần Thị Bé (trú tổ 3, khối Thịnh Mỹ) bước chân ra khỏi nhà để xách giỏ đi chợ. Bà Bé cho hay, dù không còn thuộc diện bị phong tỏa nhưng gia đình bà cũng như 145 hộ dân khối Thịnh Mỹ đang tiếp tục thực hiện lệnh cách ly xã hội.

"Suốt 2 tuần lễ bị phong tỏa, cả ngày cứ ru rú trong nhà, mọi người thấy tù túng lắm. Thế nhưng, vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, trong khi khối phố của mình lại có nhiều ca nhiễm nên ai nấy đều nâng cao ý thức chấp hành lệnh cách ly của chính quyền", bà Bé bộc bạch và chia sẻ thêm, sau nhiều ngày mới được đi chợ trở lại, bà cảm thấy rất vui, song vẫn không quên trách nhiệm là mang khẩu trang, xịt nước sát khuẩn và hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài.

Cũng như bà Bé, trưa 17/8, bà Tâm mới chạy xe máy đi mua đồ. Bà Tâm cho hay, việc di chuyển ra ngoài vào thời điểm này không phải để giải tỏa sự ngột ngạt vì nhiều ngày trời "chôn chân" trong nhà.

"Tôi đi mua thêm khẩu trang và dung dịch sát khuẩn nhằm trang bị cho các thành viên trong gia đình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù rất vui sướng khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ nhưng chúng tôi vẫn ý thức là dịch bệnh đang còn diễn biến hết sức phức tạp nên không thể chủ quan", bà Tâm nói.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 2

Tuyến đường thuộc khối Thịnh Mỹ vắng vẻ trong ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Cũng vui mừng không kém 2 người phụ nữ trú cùng khối phố khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ là ông chủ quán ăn trên đường Trương Minh Hùng (khối Thịnh Mỹ).

Theo người đàn ông này, việc dỡ lệnh phong tỏa phần nào giúp bà con bớt lo lắng, hoang mang hơn. "Hết thảy người dân khối phố đã được lấy mẫu xét nghiệm, ngoại trừ những trường hợp dương tính đã công bố trước đó thì tất cả đều âm tính với corona.

Đêm qua, hầu hết bà con đều không ngủ vì vui mừng khi khối phố không còn cảnh phong tỏa. Hy vọng, dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cuộc sống người dân trở lại như trước", vị chủ quán bày tỏ.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại khối phố Thịnh Mỹ trong ngày đầu dỡ lệnh phong tỏa:

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 3

11h ngày 17/8, lực lượng chức năng tháo dỡ tấm bảng cuối cùng thông báo khu vực phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 4

Mặc dù không còn thuộc diện bị phong tỏa, thế nhưng người dân Thịnh Mỹ vẫn hạn chế ra đường.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 5

Nhiều khu vực vắng hoe bóng người.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 6

Người dân ra khỏi nhà trong bộ dạng trùm kín mít từ đầu tới chân nhằm phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 7

Kê lại tấm bảng hiệu treo trên tường rào cho ngay ngắn, ông chủ quán ăn này vẫn không quên mang khẩu trang.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 8

Sau nhiều ngày hạn chế mở cửa nhà, hôm nay người phụ nữ này mới đưa bộ bàn ghế ra trước hiên rửa sạch.

Người dân khu dân cư ở Hội An mừng vui khôn xiết ngày đầu dỡ phong tỏa - 9

Chính quyền thành phố yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết, không được tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn