Người dân Hà Tĩnh bắt được mèo rừng quý hiếm có bộ lông như báo gấm

Thời sựThứ Sáu, 09/02/2018 12:11:00 +07:00

Ông Nguyễn Huy Đương (Hà Tĩnh) bắt được con mèo có bộ lông đặc biệt như báo gấm trong lúc đi rừng.

Ngày 9/2, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan liên ngành, thả một con mèo rừng, nặng 4 kg, dài 60 cm vào Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên).

meo-rung-2-9301-1518149059

Con mèo rừng quý hiếm vừa được nhà chức trách Hà Tĩnh thả về tự nhiên. (Ảnh: Đ.H)

Bốn ngày trước, ông Nguyễn Huy Đương (67 tuổi, trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) bắt được mèo trong lúc đi rừng. Chú mèo nhỏ có bộ lông khác biệt với mèo nhà, lông màu vàng với nhiều đốm đen sẫm phủ đều khắp cơ thể như báo gấm.

Biết đây là giống mèo quý hiếm, khi nhà chức trách tới kiểm tra, ông Đương tự nguyện giao nộp.

Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, con mèo rừng mà ông Đương bắt được có tên khoa học Pardofelis marmorata, là loài động vật hoang dã quý hiếm, được liệt vào danh mục sách đỏ động vật Việt Nam, thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt ở mức độ cao nhất.

Loài này sống ở nhiều môi trường khác nhau, phổ biến nhất là ở Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Việt Nam...

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn