Người dân bị cát tặc tấn công vẫn đang nguy kịch

Thời sựThứ Sáu, 02/05/2014 11:42:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều ngày được cấp cứu, phẫu thuật, anh Kiên vẫn mê man bất tỉnh, đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

(VTC News)- Sau nhiều ngày được cấp cứu, phẫu thuật, anh Kiên vẫn mê man bất tỉnh, đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.  

Sáng 2/5, anh Đặng Văn Cường, trưởng thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, sau khi bị cát tặc  tấn công, anh Vũ Trung Kiên, SN 1976 đã bị chấn thương sọ não, phải chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nguy kịch.

Thôn Tri Lễ đã thanh lập Ban vận động kinh phí, giao cho Chi hội phụ nữ cùng các đoàn thể quần chúng trong thôn, chia thành nhiều tổ nhỏ đến từng gia đình để vận động, quyên góp kinh phí ủng hộ, giúp đỡ anh Kiên điều trị vết thương.

Tính đến hết ngày 01/5, Ban vận động đã quyên góp được gần 20 triệu đồng. Hộ quyên góp thấp nhất là 50.000 đồng, nhiều cũng vài trăm nghìn đồng, thể hiện tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong cuộc chiến chống cát tặc của bà con trong thôn.
cát tặc tấn công, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, chấn thương sọ não
Anh Vũ Trung Kiên vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện trong tình trạng mê man bất tỉnh 
Trước đó, ngày 28/4, ông Trần Văn Điền, Phó chủ tịch UBND xã Hà Thanh (Tứ Kỳ, Hải Dương) cũng cho biết, mới đây, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương và huyện Tứ Kỳ cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương thăm và hỗ trợ một chút kinh phí để anh Kiên điều trị vết thương.

Hiện anh Kiên vẫn đang được theo dõi và điều trị tại khoa cấp cứu trong tình trạng mê man bất tỉnh.

Ngày 2/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, đến nay, sức khỏe của anh Kiên đã khá hơn một chút so với mấy ngày vừa qua, tuy nhiên chưa thể cung cấp cụ thể, chi tiết về vết thương và diễn biến sức khỏe của anh Kiên cho báo chí được.
cát tặc tấn công, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, chấn thương sọ não
Anh Kiên đã dũng cảm cùng với người dân trong thôn lên 2 chiếc thuyền nan chòng chành trên sông Luộc để xua đuổi cát tặc
Anh Vũ Đức Nghiên, SN 1979 (em trai anh Kiên) cho biết, vừa qua người thân của đối tượng tấn công anh Kiên trọng thương đã đến Bệnh viện thăm hỏi và bước đầu gửi gia đình 10 triệu đồng để có kinh phí điều trị nhằm khắc phục hậu quả.

Hoàn cảnh gia đình anh Kiên hết sức khó khăn, vợ đang đi lao động ở Đài Loan, chỉ có cậu con trai đang học lớp 11. Hiện họ hàng phải cắt cử thay nhau túc trực ở bệnh viện để chăm sóc anh Kiên.

Dự kiến anh Kiên sẽ phải điều trị trong một thời gian dài và rất tốt kém nên gia đình cũng đang lo lắng chưa biết xoay xở đâu ra kinh phí điều trị.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn