Người dân bao vây nhà máy đòi sổ đỏ

Thời sựThứ Ba, 08/01/2013 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Người dân tập trung trước cổng nhà máy sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành,Đà Nẵng để đòi sổ đỏ.

(VTC News) - Ngày 7/1, hàng chục người dân tập trung trước cổng nhà máy sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành (Đà Nẵng) để đòi sổ đỏ dự án khu dân cư quận Liên Chiểu (tổ 11 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành (gọi tắt là Công ty Tân Cường Thành) là chủ đầu tư dự án Khu dân cư quận Liên Chiểu (địa chỉ tổ 11 khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Rất nhiều người dân tập trung trước cổng nhà máy dây và cáp điện Tân Cường Thành tại Đà Nẵng để đòi sổ đỏ 

Theo phản ánh của người dân, từ năm 2011, họ có hợp đồng mua đất nền của Công ty Tân Cường Thành tại khu dân cư tổ 11, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Theo cam kết, phía công ty này sẽ giao đất cho người dân từ tháng 7/2011 cho đến năm 2012 cùng cam kết 90 ngày sau khi thực hiện hợp đồng.

Tuy nhiên cho đến nay người dân vẫn không nhân được sổ đỏ, đất không có để xây nhà khiến đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

 Nhiều hộ dân yêu cầu nếu không giao sổ đỏ thì trả lại tiền để người dân mua đất nơi khác.

 Ông Ngô Phi Hùng, trú tổ 13 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết: “Chúng tôi là những hộ dân mua đất tại khu dân cư Liên Chiểu (tổ 11 khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) do Công ty Tân Cường Thành làm chủ đầu tư. Nhưng gần năm nay mà vẫn chưa được giao đất.

Trường hợp của tôi ký hợp đồng mua bán từ tháng 2/2012 với giá 590 triệu đồng/lô và hạn 90 ngày sẽ giao đất, giao sổ đỏ, nhưng đến nay vẫn chẳng thấy đâu. Nhà cứ đi thuê, đời sống khó khăn vì không có chổ ở ổn định và bao nhiêu tiền dành dụm mua đất thì không biết số phận ra sao khiến người dân chúng tôi rất hoang mang, lo lắng”.
Người dân phản ánh sự việc với phóng viên báo chí 

" Nghe nói đâu số sổ đỏ của chúng tôi bị phía công ty này mang đi cầm cố ngân hàng hết rồi nên không có để giao”, bà Trần Thị Loan (tổ 15 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam) bức xúc.
Dự án khu dân cư quận Liên Chiểu do công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành làm chủ đầu tư 

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay: “Đây là dự án lớn cấp thành phố. Thông tin cụ thể thế nào thì chưa nhận được phản ánh của người dân. Riêng về an ninh trật tự, về trách nhiệm mặt đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi phải có mặt tại hiện trường để xử lý và báo cáo tình hình cho thành phố. Tránh không để thành điểm nóng”.
“Diễn biến của dự án cũng có nhiều điều bất bình thường, chúng tôi đang tập hợp báo cáo quận và thành phố", đại tá Hùng cho biết.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn