Người đàn bà dùng keo 502 phá máy ATM

Pháp luậtThứ Bảy, 10/05/2014 11:26:00 +07:00

(VTC News)- Cơ quan Công an vừa bắt quả tang một phụ nữ là thủ phạm gây nên hàng loạt vụ đốt phá cây ATM trên địa bàn Hải Phòng.


(VTC News)- Cơ quan Công an vừa bắt quả tang một phụ nữ là thủ phạm gây nên hàng loạt vụ đốt phá cây ATM trên địa bàn Hải Phòng.  


Như VTC News đã đưa tin, từ cuối năm 2013 đến đầu năm 2014, trên địa bàn TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra một số vụ cháy trụ sở ngân hàng, cây ATM bị kẻ gian đốt đang gây xôn xao dư luận.

Điển hinh là trong hai ngày 24 và ngày 25/2, máy rút tiền tự động ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) đã bị kẻ xấu đốt bằng giẻ tẩm xăng, làm thiệt hại hoàn toàn bàn phím và màn hình, khó có khả năng khôi phục.

cây ATM, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Công thương, lực lượng Công an
Một cây ATM trên đường Lạch Tray bị phá hoại đầu năm 2014 

Trong 2 tháng đầu năm 2014, ghi nhận nhiều vụ cây ATM của nhiều ngân hàng bị phá hoại bằng nhiều hình thức khác nhau như đốt, đập phá hoặc đổ keo dính vào bàn phím.

Đa số các vụ cháy được các ngân hàng báo cáo là do sự cố chập điện, tuy nhiên mức độ xảy ra các vụ việc diễn ra khá dày đặc khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Liệu có ý đồ phá hoại trong các vụ việc này?

Ngày 27/2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (chi nhánh Hải Phòng) đã có thông báo khẩn gửi đến các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thông báo về việc một số máy ATM bị phá hoại bằng cách đốt bàn phím. Sau đó, Công an Hải Phòng đã vào cuộc điều tra về các vụ việc này.

Thông qua hệ thống ghi hình của ngân hàng xác định, thời điểm xảy ra các vụ việc xuất hiện một phụ nữ đi xe đạp, đội nón và mặc áo mưa trùm kín.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định đối tượng gây ra hàng loạt vụ cháy cây ATM chính là Nguyễn Thị Loan, SN 1983, ở khu Đồng Tử 2, phường Phù Liễn (Kiến An, Hải Phòng).

Đêm ngày 6/5, Nguyễn Thị Loan bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang có hành vi dùng keo 502 phá hoại cây ATM của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Đồ Sơn.

Tại cơ quan Công an, Loan khai nhận trong ngày 6/5, thị Loan cũng đã đổ keo 502 phá hoại 3 cây ATM khác của Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Đồ Sơn và 1 cây của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Đồ Sơn.

Những người dân sống ở khu Đồng Tử 2, phường Phù Liễn cho biết, Nguyễn Thị Loan là người có đầu óc không bình thường. Loan thường xuyên gây bất hòa với những người xung quanh. Thời gian gần đây, cứ đến nửa đêm Loan xách xe đạp trốn nhà đi đâu không ai biết cho đến sáng hôm sau mới về…

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.  


Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn