Người đàn bà âm thầm phía sau Lưu Đức Hoa

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 11/05/2012 03:32:00 +07:00

Luôn âm thầm đồng hành bên cạnh minh tinh nổi danh Hong Kong gần 1/4 thế kỷ, Chu Lệ Thiên là người phụ nữ mà Đức Hoa yêu và lựa chọn làm vợ.

Luôn âm thầm đồng hành bên cạnh minh tinh nổi danh Hong Kong gần 1/4 thế kỷ, Chu Lệ Thiên là người phụ nữ mà Đức Hoa yêu và lựa chọn làm vợ, bất chấp một rừng mỹ nhân luôn vây quanh anh.

>> Lưu Đức Hoa lần đầu làm cha ở tuổi 51

Cách đây 4 năm, khi Lưu Đức Hoa kết hôn với Chu Lệ Thiên, ai cũng tò mò không biết người đã làm bạn gái hơn hai thập kỷ của thiên vương Hong Kong và được anh cưới làm vợ là ai.

Từ lúc yêu cho tới lúc chính thức trở thành bà Lưu, Lệ Thiên luôn tình nguyện làm cái bóng bên chồng và chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn bất cứ điều gì, dù mối quan hệ của họ có không ít sóng gió.

Chu Lệ Thiên lúc trẻ. 

Có lẽ vì hội tụ đủ những đức tính mà Đức Hoa cần như kiên nhẫn, thấu hiểu, rộng lượng nên cô gái xinh đẹp người Malaysia đã được họ Lưu chọn làm ý trung nhân, và tin tưởng cô có đủ phẩm chất để làm mẹ của con anh.

Sinh ra ở Penang, Malaysia, Chu Lệ Thiên còn có 5 anh chị em. Gia đình Chu mở một nhà hàng hải sản và làm ăn rất tốt. Nhưng theo báo chí Hong Kong, Lệ Thiên còn là một tỉ phú ít người biết tới. Cô có tới 10 ngôi nhà đắt tiền mà phần lớn trong số đó là quà tặng của Đức Hoa. Khi đang mang thai con gái đầu lòng, họ Lưu cũng mua tặng vợ thêm một căn nhà mới nữa.

Lệ Thiên thực sự là một người phụ nữ truyền thống, thuộc về gia đình. Cô từng tâm sự với bạn rằng mơ ước lớn nhất của cô là lập gia đình, làm mẹ và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Theo một người thân quen với Lưu Đức Hoa, lý do mà anh chọn Lệ Thiên để yêu và cưới làm vợ là vì cô là người rất bao dung và thấu hiểu. Còn nhớ những năm 90, Đức Hoa thường xuyên qua lại và có tình cảm với bạn diễn Quan Chi Lâm, nhưng Lệ Thiên không bao giờ thắc mắc, hỏi han gì về chuyện đó.

 

Sự tin tưởng của Chu là lý do tại sao mối quan hệ của họ tồn tại gần 24 năm qua. Là siêu sao của Hong Kong, việc Lưu Đức Hoa có nhiều fan nữ hâm mộ, lịch làm việc dày đặc và thường xuyên vắng nhà là chuyện cơm bữa, và chưa bao giờ Lệ Thiên phàn nàn một câu. Thậm chí, cô còn không ngại thay đổi lịch làm việc chỉ để ngồi đợi điện thoại người yêu khi anh đi công tác.

Năm 1985, năm Chu Lệ Thiên 18 tuổi, cô đoạt giải Á hậu 2 trong cuộc thi Miss Trendy của Malaysia, trong phần thi vấn đáp, trả lời câu hỏi cô muốn bạn đời mình có tính cách thế nào, cô gái 18 tuổi trả lời: “Tôi yêu Lưu Đức Hoa nhất! Tôi sẽ lấy anh làm tiêu chuẩn để tìm bạn trai!”.

Đến năm 1986, Đức Hoa có chuyến du lịch Kuala Lumpur với đội bóng những người nổi tiếng Hong Kong và anh chàng ca sĩ kiêm diễn viên 24 tuổi đã phải lòng cô gái Chu Lệ Thiên sau một lần gặp gỡ qua bạn bè giới thiệu. Lúc đó quan hệ của Đức Hoa và bạn gái Dụ Khả Hân đang trục trặc.

Năm 1988, Lệ Thiên và em gái Chu Lệ Hoa tới xứ cảng thơm để học kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp tại trường thẩm mỹ Châu Lệ Hoa, Hong Kong. Chàng trai đa tình họ Lưu đã nhiều lần đứng ngoài cửa thẩm mỹ viện để đợi và đón Lệ Thiên. Có tin cho hay trong thời gian tới Hong Kong học, Lệ Thiên còn ở nhà của Lưu Đức Hoa.

Vài năm sau đó, cái tên Chu Lệ Thiên luôn gắn liền với Lưu Đức Hoa khi hai người đầu tư tiền vào các dự án và càng ngày càng gắn bó với nhau hơn. Nhưng để giữ bí mật và hình ảnh cho Đức Hoa, khi được hỏi, Lệ Thiên trả lời: “Tôi không biết Lưu Đức Hoa là ai, tôi không phải là fan của anh ấy. Ấn tượng của tôi đối với anh ấy ở mức trung bình". Còn Đức Hoa thì nói kiểu úp mở: “Cô ấy là người bạn bình thường của tôi ở Malaysia”.

Trước khi tin Chu Lệ Thiên và Lưu Đức Hoa đăng ký kết hôn bị lộ ra năm 2009, có rất nhiều bằng chứng và mốc thời gian cho thấy hai người đã là tình nhân của nhau từ trước đó rất lâu.

Năm 1995: Có tin cho hay Lệ Thiên và Đức Hoa đã mua một ngôi nhà ở Penang, Malaysia, thậm chí cô á hậu còn làm việc tại công ty Teamwork Motion Pictures, Ltd. của Lưu Đức Hoa.

Năm 2000: Lưu Đức Hoa mở một công ty du lịch đăng ký kinh doanh tên của Lệ Thiên và nhân viên của công ty này thường gọi cô là bà Lưu.

Năm 2001: Chu Lệ Thiên tham dự buổi ca nhạc của Lưu Đức Hoa ở Malaysia.

Năm 2008: Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên đăng ký kết hôn ở Mỹ.

Mối tình của thiên vương Hong Kong và nàng á hậu Malaysia đã kéo dài gần 1/4 thế kỷ và sau khi con gái chào đời ngày 8.5, hai người sẽ bước vào một chương mới của cuộc sống với trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ.

Theo Z/Xzone

Bình luận
vtcnews.vn