Người dân Anh muốn đón Noel bất chấp dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/12/2020 20:02:05 +07:00
(VTC News) -

Hôm 16/4, Bộ trưởng Nhà ở Anh kêu gọi người dân nên tổ chức lễ Giáng sinh trong phạm vi nhỏ và dời các hoạt động vui chơi đến lễ Phục sinh vào tháng 4/2021.

Chính phủ Anh phải chịu nhiều áp lực trước những kêu gọi nới lỏng hạn chế chống COVID-19 trong 5 ngày nhân dịp Giáng sinh. Ngay cả 2 tạp chí y tế uy tín của nước này cũng lên tiếng kêu gọi gỡ bỏ các hạn chế.

Bộ trưởng Nhà ở của Anh Robert Jenrick cho biết, người dân có thể tự quyết định cách tổ chức ngày lễ. Nhưng ông cũng đề xuất rằng mọi người nên dời các hoạt động vui chơi, tiệc tùng tới lễ Phục sinh (tháng 4/2021) để tránh đợt cao điểm dịch bệnh, đặc biệt là với những người thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao.

Người dân Anh muốn đón Noel bất chấp dịch COVID-19  - 1

Bộ trưởng Nhà ở Anh kêu gọi người dân nên dời các hoạt động vui chơi Noel đến lễ Phục sinh vào tháng 4/2021. (Ảnh: Reuters)

Dù mọi người có muốn gia đình đoàn viên hay mọi người coi trọng dịp lễ này đến thế nào đi chăng nữa thì cũng nên tổ chức nhỏ thôi, và chúng ta có thể tụ họp với nhau vào mùa xuân – lễ Phục sinh có thể trở thành một Giáng sinh mới với một số người”, ông Jenrick nói.

Bất chấp lời kêu gọi đó, một số gia đình tại Anh cho biết họ vẫn sẽ tụ họp dù chính phủ có nói gì đi chăng nữa.

Dù đã đưa ra những hạn chế khắt khe nhằm ngăn COVID-19 lây lan, Thủ tướng Boris Johnson vẫn muốn tránh việc hủy bỏ lễ Giáng sinh.

Anh hiện là nước đứng thứ 7 thế giới về số ca mắc COVID-19, nước này ghi nhận tổng cộng 1.888.116 ca nhiễm, trong đó có 64.908 người chết.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn