Người đặc biệt dẫn Ngôi sao K-League đấu U22 Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 26/07/2017 07:06:00 +07:00

Đội Ngôi sao K-League chuẩn bị sang Việt Nam đấu thầy trò HLV Hữu Thắng ở sân Mỹ Đình ngày 29/7 sẽ được dẫn dắt bởi một người đặc biệt.

Đó là HLV Hwang Sun-hong, cựu tuyển thủ đội tuyển Hàn Quốc và hiện là HLV trưởng đội đương kim vô địch K-League Classic – FC Seoul.

Khi còn là cầu thủ, Hwang Sun-hong là một tiền đạo, ông từng chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo Bayer Leverkusen. Ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Hwang Sun-hong có 14 năm gắn bó (từ 1988 đến 2002) với số lần khoác áo là 103, ghi được 50 bàn thắng.

HLV Hwang Sun-hong

Hwang Sun-hong trong màu áo ĐT Hàn Quốc khi còn là cầu thủ.

Năm cuối cùng của sự nghiệp, Hwang Sun-hong là một phần của đội tuyển Hàn Quốc đi vào lịch sử khi lọt tới bán kết World Cup 2002. Đặc biệt, Hwang Sun-hong chính là người mở đường cho kỳ tích lịch sử ấy bằng bàn thắng vào lưới Ban Lan trong trận ra quân của tuyển Hàn Quốc.

Đó là trận đấu tiền đạo Hwang Sun-hong ở tuổi 34 được HLV Guus Hiddink xếp đá chính chứ không phải ngôi sao Ahn Jung-hwan.

Video bàn thắng mở ra hành trình lịch sử của Hàn Quốc tại World Cup 2002

Sau khi giải nghệ, Hwang Sun-hong chuyển sang làm công tác huấn luyện. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình ở CLB Busan I'Park tháng 12/2007.

Năm 2010, Hwang Sun-hong dẫn dắt Pohang Steelers và giúp CLB này giành FA Cup (Cup Quốc gia Hàn Quốc) năm 2012 và vô địch K-League Classic năm 2013.

Từ tháng 6/2016 đến nay, Hwang Sun-hong là thuyền trưởng của FC Seoul. Ở mùa giải năm ngoái, chỉ sau 3 tháng ngồi ghế nóng, Hwang Sun-hong đã giúp FC Seoul giành chức vô địch K-League Classic.

643278900

HLV Hwang Sun-hong

Tính đến thời điểm này, HLV Hwang Sun-hong đã có 183 trận thắng, 49 trận hòa và 79 trận thua trong sự nghiệp cầm quân.

Ở mùa giải năm nay, tính đến hết vòng 23, FC Seoul của HLV Hwang Sun-hong đang có được 34 điểm, bằng điểm với CLB Gangwon của Lương Xuân Trường nhưng xếp thứ 6 vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong danh sách 18 cầu thủ Ngôi sao K-League sang Việt Nam, có hậu vệ Kwah Tea-hwi, học trò của HLV Hwang Sun-hong ở FC Seoul.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn