"Người cũ" Nokia không tiếc lời trách móc Stephen Elop

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 26/04/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Cựu nhân viên cao cấp của Nokia trách Stephen Elop là đã từ bỏ "bầu sữa" Symbian để chạy theo Windows Phone và "giết chết" Nokia.

(VTC News) – Cựu nhân viên cao cấp của Nokia Lee Wiliams “trách” Stephen Elop đã hi sinh nền tảng Symbian truyền thống để ủng hộ nền tảng hoàn toàn mới Windows Phone.

Williams từng là Phó chủ tịch Symbian Series 60 cho Nokia từ năm 2006 – 2009 và là giám đốc Symbian Fourdation trong năm 2010, cho đến khi rời khỏi Nokia

Trong một cuộc phỏng vấn với chuyên trang công nghệ Cnet của Anh, Williams hầu như không có điều gì tốt đẹp để nói về CEO Nokia - người đã từng làm việc cho Microsoft trước khi về hãng công nghệ Phần Lan.

Williams nói, Stephen Elop không có lộ trình cho Nokia và đang “đá” các nhân tài hàng đầu của Nokia đi để thay vào đó là các giám đốc điều hành có nền tảng từ Microsoft chuyển sang, “Elop giống như một giám đốc tài chính keo kiệt hơn là tổng giám đốc điều hành có tầm nhìn xa”.

Stephen Elop bị chỉ trích vì không đem lại doanh số cao như mong đợi cho Nokia - ảnh: Pocketnow 

Tồi tệ hơn, Elop đã từ bỏ nền tảng kiếm ra tiền chính của Nokia là hệ điều hành Symbian tuyền thống để vội vã đặt cược “hoặc tất cả, hoặc không có gì cả”, chạy theo Windows Phone.

“20 triệu điện thoại Symbian được bán ra trong một quý, khi tôi còn ở Nokia thì Symbian chiếm 7/10 sản phẩm thu được lợi nhuận cao nhất của Nokia…”, William đá thêm “và bây giờ họ chuyển đổi (từ Symbian sang Windows Phone và bán được 200.000 (Windows Phone) tại Mỹ dưới thương hiệu AT&T, nếu không có gì thay đổi thì Nokia sẽ chết và mất giá”.

Williams không nói là hệ điều hành Symbian tốt hơn so với Windows Phone, nhưng thực tế anh ấy nói rằng ngay cả những chiếc Symbian tồi tệ nhất cũng có doanh số bán hàng tốt hơn so với Windows Phone của Nokia.

Mặc dù vậy, có vẻ như Williams khá cực đoan và đề cao nền tảng Symbian, trong khi hiện nay hệ điều hành đã trở nên lỗi thời với Smartphone.

Trong thời điểm hiện tại, nếu mang Symbian ra cạnh tranh với iOS và Android thì chẳng khác nào trò hề và doanh số 20 triệu đơn vị bán ra/quý mà Williams đưa ra chỉ đúng vào thời điểm khi nền tảng Symbian là duy nhất hoặc nổi bật nhất trên thị trường Smartphone, nó sẽ không thể đúng vào thời điểm năm 2011 hoặc năm 2012 và cả những năm sau.

Hiện chiếc Symbian duy nhất mà Nokia còn đang ưu ái là PureView 808 - điện thoại có camera 41.0 chạy hệ điều hành Belle - bản cập nhật mới nhất của nền tảng Symbian.

Cường Cao


Bình luận
vtcnews.vn